Mỹ-Hàn đòi tập trận đối phó Triều Tiên, Hàn Quốc nói không

Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất của Mỹ và Nhật Bản về việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung đối phó với tàu ngầm Triều Tiên.

Binh sĩ quân đôi Hàn Quốc trong một cuộc tập trận.

Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất của Mỹ và Nhật Bản về việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung để đối phó với tàu ngầm Triều Tiên , theo Sputnik ngày 10/1.

Trước đó, đề xuất tiến hành cuộc tập trận này nằm trong cơ sở Thỏa thuận an ninh chung chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA), do Tokyo và Seoul ký kết hôm 23/11/2016.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc phản đối đề xuất này vì cho rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để tập trận.

Bên cạnh đó, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện cũng đang vướng vào vụ tranh cãi xung quanh vấn đề "phụ nữ mua vui", với việc Tokyo tuyên bố không có tài liệu nào chứng minh phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản thời chiến.

Thậm chí, một số nạn nhân Hàn Quốc còn sống kiên quyết từ chối nhận tiền bồi thường của phía Nhật Bản nếu không có lời xin lỗi chân thành của Tokyo.

Ở diễn biến khác có liên quan vào hôm 6/1 vừa qua, Nhật Bản đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Seoul để phản đối việc đặt bức tượng tưởng niệm nạn nhân nô lệ tình dục thời Thế chiến II trước lãnh sự quán.

Hán Hiển

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-han-doi-tap-tran-doi-pho-trieu-tien-han-quoc-noi-khong-d183972.html