Mỹ giảm số lượng tàu tầu tuần tra đóng cho Việt Nam?

Theo cơ quan báo chi của Lầu Năm Góc, Mỹ sắp chuyển giao loạt tàu tuần tra Metal Shark Defiant 45 và cung cấp các trang thiết bị cho CSB Việt Nam.

Hôm 23/5, Nhà Trắng cung cấp thông tin về quan hệ hợp tác an ninh Việt Nam - Mỹ, cho biết Mỹ sẽ cung cấp 18 tàu tuần tra cao tốc Metal Shark loại 45 feet cho Việt Nam. Trước khi chuyển giao, hồi tháng 3/2016, trang Workboat (Mỹ) cho biết, hãng Metal Shark bắt đầu chạy thử và bước vào giai đoạn hoàn thiện lô tàu tuần tra Metal Shark Defiant 45 đóng cho Việt Nam.

Thông tin này được hãng Metal Shark công khai cho biết khi đăng tải ảnh chụp 6 chiếc tàu vỏ nhôm loại dài 45 feet (13,7 m) phía trước xưởng mới mở của hãng tại Franklin, bang Louisiana trên Facebook của mình.

Hồi đầu năm 2015, Metal Shark đã mở thêm phân xưởng mới để hoàn tất các hợp đồng từ chính phủ Mỹ, trong đó có việc đóng các tàu tuần tra theo chương trình Buôn bán vũ khí cho nước ngoài (FMS), Workboat cho biết thêm.

Theo thông tin được công khai, ban đầu, chương trình này có kế hoạch đặt hãng đóng 30 tàu tuần tra loại 45 feet cho Cảnh sát biển Việt Nam, theo cam kết được Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter trong chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 6/2015.

Cụ thể, ông Ashton Carter tuyên bố sẽ viện trợ 18 triệu USD mua tàu tuần tra cao tốc vỏ nhôm lớp Metal Shark Defiant 75 (loại 75 feet, tức hơn 22 m) cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Tuy nhiên, căn cứ vào thông tin vừa được hãng Metal Shark công khai cho thấy đã có sự thay đổi trong kích thước và số lượng của loại tàu tuần tra này.

Theo đó, thay vì loại 75 feet như kế hoạch ban đầu thì sẽ là loại có kích thước khiêm tốn hơn 45 feet. Ngoài ra, số lượng tàu được viện trợ cũng thay đổi. Cụ thể, không phải 30 tàu như ban đầu thì hiện tại chỉ là 18 chiếc.

"Metal Shark đã có hợp đồng đóng 30 tàu tuần tra 45 feet nhưng chỉ có khả năng lưu kho 6 chiếc cùng thời điểm. Có những khoảng trống trong các đơn đặt hàng, sau đó các đơn đặt hàng bắt đầu tăng trở lại. Đó là lý do tại sao bạn không muốn có hàng hóa đắt tiền nằm trong kho khi có khoảng trống trong các đơn đặt hàng”, ông Chris Allard, đại diện hãng Metal Shark cho biết.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, tàu tuần tra vỏ nhôm lớp Defiant 45 này dài 45 feet (13,7 m), rộng 15 feet (4,6 m), tàu đạt tốc độ 74 km/h. Loại tàu 45 feet được thiết kế cho những nhiệm vụ tuần tra bảo vệ cảng sông, chữa cháy, bảo vệ bờ biển, thực thi pháp luật trên biển.

Loại tàu 45 feet đóng cho Cảnh sát biển Việt Nam được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra quân sự, có giá để gắn súng phía trước mũi. Ngoài ra, loại tàu này trang bị thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, dưới hầm tàu bố trí đầy đủ tiện nghi phục vụ cho chuyến tuần tra kéo dài. (Ảnh trong bài: Quá trình đóng tàu Metal Shark Defiant 45).

Clip Mỹ thử nghiệm tàu Metal Shark Defiant 45 đóng cho Cảnh sát biển Việt Nam

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-giam-so-luong-tau-tau-tra-dong-cho-viet-nam-3309362/