Mỹ dừng bán 26.000 khẩu súng trường tấn công cho Philippines

Lo ngại về những cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Philippines do cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte, Mỹ đã ngừng việc bán 26.000 khẩu súng trường tấn công cho cảnh sát quốc gia Philippines.

Theo Reuters, kế hoạch bán súng cho Philippines bị đình lại sau khi gặp sự phản đối từ Thượng nghị sĩ Ben Cardin - thành viên Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Các trợ lý của Cardin cho biết, ông sẽ phản đối việc bán vũ khí cho Philippines, đồng minh lâu dài của Mỹ, do những quan ngại nhân quyền.

Bộ Ngoại giao Mỹ phải thông báo cho Quốc hội nước này khi bán vũ khí cho nước ngoài.

Quan hệ Mỹ - Philippines đang trở nên phức tạp do việc Tổng thống Duterte phản ứng mạnh mẽ với việc Washington chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn tháng trước với kênh truyền hình Al-Jazeera, ông Duterte nói rằng người vô tội và trẻ em là nạn nhân liên quan trong cuộc chiến của ông bởi cảnh sát sử dụng súng tự động khi đối mặt với cảnh sát.

Ông lấy ví dụ một sĩ quan sử dụng một khẩu M16 khi đối đầu với một tay gangster mang súng lục. Ông cho rằng vũ khí không cân xứng này có thể khiến người vô tội chết theo khi cảnh sát nổ súng.

Hơn 2.300 người đã thiệt mạng kể từ khi ông Duterte tuyên chiến với ma túy sau khi lên nắm quyền vào 30.6 vừa qua.

V.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/my-dung-ban-26000-khau-sung-truong-tan-cong-cho-philippines-606645.bld