Mỹ dựa hơi Nga để tạo uy thế ở Syria?

Dù liên tiếp đưa ra các lời đề nghị hợp tác nhưng dường như Mỹ chỉ muốn dựa hơi Nga để tạo uy thế trong cuộc chiến chống IS ở Syria.

Mỹ tuyên bố đạt tiến triển với Nga về Syria

Ngày 23/9, phát biểu trong buổi họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Washington và Moskva đã đạt được một số tiến triển trong việc giải quyết những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria.

“Chúng tôi đang đánh giá các ý kiến của nhau một cách xây dựng... và chúng tôi đã đạt được một số tiến triển”, ông Kerry khẳng định.

Về phần mình, ông Lavrov nhấn mạnh phải cứu vãn các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria, trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ác liệt ở quốc gia Trung Đông này.

“Không con đường nào có thể thay thế tiến trình hòa bình do Nga và Mỹ đứng đầu. Điều cần thiết hiện nay là ngăn chặn việc những thỏa thuận này bị phá vỡ”, ông Lavrov nói.

Mỹ tuyên bố đạt được bước tiến mới với Nga về ngừng bắn tại Syria

Trước đó, hôm 9/9, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố Washington và Moskva đã đạt được thỏa thuận mới cho tiến trình hòa bình ở Syria.

Theo đó, lệnh ngừng bắn giữa các bên sẽ có hiệu lực từ tối ngày 11/9 và hai nước sẽ thảo luận về việc phối hợp không kích IS.

“Ngày hôm nay, ông Sergei Lavrov và tôi, thay mặt hai tổng thống và hai quốc gia của chúng tôi, kêu gọi các bên ủng hộ kế hoạch vừa đạt được giữa Nga và Mỹ, để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột kinh khủng này và thông qua tiến trình chính trị”, ông Kerry tuyên bố với báo chí.

Chia sẻ về kế hoạch này, điện Kremlin khẳng định dù còn một số bất đồng và nghi kị, tuy nhiên hai bên đã cùng thông qua được 5 tài liệu để giúp hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và khôi phục lại tiến trình ngừng bắn.

“Tất cả những điều này đã tạo ra điều kiện cần thiết để tái khởi động tiến trình chính trị vốn đã ngưng trệ lâu”, ông Lavrov mô tả trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ.

Mỹ dựa hơi Nga để tạo uy thế ở Syria?

Dù đưa ra nhiều lời đề nghị Nga duy trì thỏa thuận ngừng bắn và phối hợp không kích tại Syria, tuy nhiên thực tế trên chiến trường lại không hoàn toàn như vậy. Chính quyền Tổng thống Assad và bản thân điện Kremlin thời gian qua đều đưa ra những nghi vấn, cáo buộc về những lời tuyên bố trên của Washington.

Chia sẻ với hãng thông tấn Mỹ AP ở Damascus, Tổng thống Assad không công nhận tuyên bố cho rằng cuộc không kích do liên quân của Mỹ thực hiện gần Deir ez-Zor hôm 17/9 khiến 62 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương chỉ là vô tình.

Theo ông Assad đây là hành động có chủ ý từ trước của Washington chứ không đơn thuần như lời giải thích của nước này.

“Đây không phải là việc vô tình tấn công của một chiếc máy bay mà là 4 chiếc chiến đấu cơ liên tục tấn công vào vị trí đóng quân của quân đội Syria trong gần một giờ đồng hồ hoặc hơn thế”, ông Assad tuyên bố.

Mỹ đang dựa hơi Nga để tạo uy thế ở Syria?

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ Damascus cũng đặt ra nghi vấn trước việc nhóm khủng bố IS nhanh chóng tổ chức tấn công giành lại quyền kiểm soát ngay sau khi liên quân của Mỹ ném bom xuống Deir ez-Zor.

“Lực lượng khủng bố IS tấn công đồng thời với cuộc không kích của Mỹ. Làm sao mà IS có thể biết Mỹ đang chuẩn bị tấn công vị trí nào để tập trung lực lượng và nhanh chóng tấn công chỉ sau 1 giờ Mỹ ném bom. Đó chắc chắn là hành động có chủ ý chứ không phải vô tình”, ông Assad nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc trả lời hãng AP, ông Assad còn đưa ra cáo buộc, dù luôn tỏ ra nhiệt tình với cuộc chiến chống IS tại Syria nhưng thực tế Mỹ không quan tâm đến điều này và cũng “không sẵn lòng” tham gia cùng Nga trong chiến dịch tiêu diệt các phần tử khủng bố.

“Cuộc chiến tại Syria sẽ còn kéo dài do Mỹ, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar vẫn giữ quan điểm ủng hộ phe đối lập nhằm lật đổ chính quyền Assad”, vị Tổng thống nói.

Không chỉ có chính quyền Damascus đặt ra những nghi vấn đó, bản thân Moskva – nơi nhận được những lời đề nghị từ Washington cũng đang tỏ ra băn khoăn.

Hãng thông tấn AFP ngày 23/9 dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho rằng sẽ thật “vô lý” khi khôi phục lại một thỏa thuận ngừng bắn vì Mỹ đã không thể phân tách được những nhóm nổi dậy ôn hòa và những kẻ khủng bố.

“Bất cứ lệnh ngừng bắn nào, 7 ngày, 3 ngày, cũng sẽ là vô nghĩa”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga còn phàn nàn về sự “hoàn toàn bất lực” của Washington trong việc giữ đúng những cam kết sẽ thuyết phục lực lượng đối lập tuân thủ những điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và tách khỏi nhóm Al-Nusra.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-dua-hoi-nga-de-tao-uy-the-o-syria-3319395/