Mỹ đốt trăm tỷ USD vẫn kêu quân đội khủng hoảng
Các phương tiện truyền thông Mỹ đã thông báo rằng quân đội Mỹ đang trong tình trạng rất nguy hiểm, họ đang bị khủng hoảng trầm trọng.
Theo tạp chí nổi tiếng The National Interest, quân đội Mỹ cần được thay máu mới, hiện tại quân đội Mỹ đang quá tải, sức mạnh chiến đấu giảm sút và thiếu nhân lực trầm trọng.
Nếu Tổng thống Donald Trump không tiến hành cải cách, quân đội sẽ không thể bảo đảm cho các lực lượng của mình hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Trước đó các tướng lĩnh đã gửi báo cáo và đề nghị thay đổi toàn diện để xoay chuyển tình hình trong các lực lượng vũ trang hiện nay.
Quân đội Mỹ cần phải thay đổi toàn diện nếu không sẽ không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ (Ảnh: depositphotos.com)
Vấn đề quan trọng nhất của quân đội Mỹ không phải là vấn đề tài chính. Tờ báo này nhấn mạnh rằng vấn đề chính của quân đội nước này là sự phản đối của các tướng lĩnh về các chính sách cải cách và hiện đại hóa quân đội.
“Các tướng lĩnh rất gay gắt khi nói về sự cần thiết đổi mới trong quân đội chủ lực. Họ cho rằng, việc dùng hàng tỷ USD đầu tư và phát hiển công nghệ mới, dự án mới chưa được chứng minh và không biết hiệu quả trong tương lai như thế nào, cũng như việc hiện đại hóa các di sản được nghiên cứu và phát triển từ những năm 1970 hoàn toàn không hợp lý hoặc tiến hành các cuộc tập trận phi thực tế”, tờ báo này cho biết.
Ví dụ, chiến dịch diễn ra ở căn cứ không quân Bezmer (Bulgari) vào ngày 18/7, lữ đoàn đổ bộ đường không 173 cùng với các đơn vị của liên minh NATO đã diễn tập chiếm sân bay.
The National Interest cho rằng, thực tế chiến dịch này giống như kế hoạch tự sát nếu không có sự vượt trội hơn hẳn của Lực lượng Không quân và Hải quân.
“Nếu cuộc tấn công này vào sân bay của Nga, Trung Quốc hoặc Triều Tiên được bảo vệ chắc chắn, thì cuộc tập trận này sẽ kết thúc chỉ sau vài phút và các lực lượng xe tăng, lính dù bị tiêu diệt hoàn toàn”, tờ báo này dự đoán.
Ngoài ra một vấn đề rất nghiêm trọng được tờ báo này chỉ ra đó là cần thiết phải duy trì 200.000 binh sĩ của các lực lượng chủ lực ở nước ngoài với tư cách là các cố vấn quân sự và các quan sát viên đại diện ở những nơi khác nhau như ở châu Phi, Trung Đông và châu Á.
“Hoạt động chống lại các phiến quân, khủng bố làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của quân đội Mỹ thậm chí cả khả năng tiến hành chiến tranh thông thường, nhưng việc bố trí 200.000 binh sĩ trên toàn thế giới cũng có mặt trái khi tạo ra mối nguy hiểm hơn.
Hiện nay quân đội Mỹ có mặt ở hầu hết trên khắp thế giới và hình thành các cuộc chiến, các cuộc xung đột khác nhau. Đây được coi là- di tích của Chiến tranh lạnh để lại”, tờ báo này cho biết thêm.
Việc dàn trải các lực lượng ở khắp các khu vực cùng với việc trang bị không đầy đủ khi đối mặt với các kẻ thù tiềm năng quân đội Mỹ sẽ nhận thất bại cay đắng.
Vì vậy quân đội Mỹ cần phải tiến hành cuộc cải cách toàn diện cả về cơ cấu tổ chức và vũ trang lại cho quân đội.
Họ nên dần xóa bỏ tất cả những tàn tích của Chiến tranh thế giới thứ 2 và Chiến tranh lạnh, họ không nên vung tiền cho các chiến dịch, các dự án mà quân đội vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
“Người Mỹ cần các đội hình chiến đấu mới có khả năng liên kết tất cả các lực lượng và vũ khí trang bị hiện đại, bảo đảm an toàn và dành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh và xung đột tương lai”, tờ báo kết luận. Tất cả những điều này đều phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phạm Mạnh