Mỹ đột phá vấn đề Triều Tiên trên 'bàn nóng' LHQ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) phải chuẩn bị việc áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) phải chuẩn bị việc áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên do lo ngại rằng họ có thể thử nghiệm một quả bom hạt nhân lần thứ 6.

"Hiện trạng của Triều Tiên là không thể chấp nhận được", ông Trump cho biết tại một cuộc họp với 15 đại sứ HĐBA LHQ, bao gồm Trung Quốc và Nga, tại Nhà Trắng. "Hội đồng phải chuẩn bị để áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và mạnh mẽ hơn đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên."

Nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson tại Ấn Độ Dương ngày 14/4. (Nguồn: Reuters)

"Đây là một mối đe dọa thực sự đối với thế giới, cho dù chúng ta muốn nói về nó hay không. Triều Tiên là một vấn đề lớn trên thế giới và đó là một vấn đề mà chúng ta phải đặt giải quyết triệt để", ông nói.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các lệnh trừng phạt có thể bao gồm lệnh cấm vận dầu khí, ngăn chặn hoạt động của hãng hàng không Triều Tiên, chặn tàu vân chuyển hàng và trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc và các hoạt động kinh doanh nước ngoài khác của Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt của HĐBA về Triều Tiên ngày 28/4 để thảo luận về cách thức tối đa hóa ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt hiện tại và cho thấy "quyết tâm đáp lại các hành động khiêu khích với các biện pháp mới phù hợp".

Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân, cũng sẽ tham dự một cuộc họp ngắn về Triều Tiên tại Nhà Trắng ngày 26/4 cùng toàn bộ Thượng viện Mỹ, các phụ tá tại Thượng viện cho biết.

Nhà Trắng cũng cho biết Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thảo luận về "thách thức an ninh khẩn cấp" về Triều Tiên trong một cuộc điện đàm vào thứ hai.

Cũng trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại với Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế - động thái diễn ra khi Nhật thực hiện các cuộc tập trận với một nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ đang hướng đến vùng biển bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. "Chúng tôi nhất trí yêu cầu mạnh mẽ rằng Triều Tiên, đang lặp lại các hành động khiêu khích, cho thấy sự kiềm chế ", ông Abe nói với các phóng viên." Chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ gần gũi với Mỹ, giữ vững mức độ cảnh giác cao và phản ứng mạnh mẽ".

Về phía Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã phản đối việc triển khai nhóm tàu USS Carl Vinson là "hành động cực kỳ nguy hiểm của những người đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh hạt nhân nhằm xâm lược".

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-dot-pha-van-de-trieu-tien-tren-ban-nong-lhq-236496.html