Mỹ đòi Trung Quốc gây sức ép nhiều hơn với Triều Tiên

Các bộ trưởng Mỹ ngày 21/6 thúc giục Trung Quốc gây sức ép kinh tế và ngoại giao với Triều Tiên nhiều hơn để kiềm chế chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

“Chúng tôi nói rõ rằng Trung Quốc có trách nhiệm để gia tăng sức ép hơn nữa về ngoại giao và kinh tế với Triều Tiên nếu họ không muốn tình hình khu vực leo thang”, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói sau cuộc Đối thoại An ninh - Ngoại giao với quan chức Trung Quốc ngày 21/6.

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ gặp quan chức cấp cao từ Trung Quốc tại Washington ngày 21/6. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố “Mỹ sẽ tiếp tục có những biện pháp cần thiết để tự bảo vệ minh và các đồng minh” trước Triều Tiên.

Tuy nhiên, một cuộc tấn công phủ đầu Triều Tiên được xem là biện pháp liều lĩnh nhiều rủi ro nên chính quyền Trump vẫn nghiêng về các biện pháp kinh tế, ngoại giao.

Ngoại trưởng Tillerson nói Trung Quốc cần ngăn chặn các hoạt động kiếm lợi nhuận bất hợp pháp của Triều Tiên vì đây là một trong những cách Bình Nhưỡng xây dựng ngân quỹ cho chương trình vũ khí.

Các quan chức Trung Quốc đồng ý rằng những công ty nước này “không nên làm ăn với công ty Triều Tiên bị cấm vận”.

Cuộc họp quan chức cấp cao Mỹ - Trung diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ trên Twitter rằng “Trung Quốc đã không gây sức ép đủ với Triều Tiên”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cho biết quan điểm của tổng thống đại diện cho “sự thất vọng của Mỹ trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên”, đặc biệt sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier vào tuần này.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-doi-trung-quoc-gay-suc-ep-nhieu-hon-voi-trieu-tien-post756660.html