Mỹ dọa trả đũa vụ tàu chiến bị bắn

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11-10 tuyên bố Washington sẽ đi đến cùng chuyện này và sẽ tìm ra ai là thủ phạm.

Mỹ dọa trả đũa vụ tàu chiến bị bắn

Reuters dẫn thông báo của Hải quân Mỹ xác nhận hai tàu chiến USS Mason và USS Ponce đã bị bắn liên tiếp hai quả tên lửa chỉ trong vòng 60 phút vào ngày 9-10.

Hướng hai quả tên lửa này được bắn đi là từ bờ biển Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát. Cả hai quả tên lửa sau đó đã rơi xuống biển, trong đó quả tên lửa đầu tiên bị 3 tên lửa phòng thủ của USS Mason bắn hạ, quả còn lại thì tự rơi xuống nước.

“Chúng tôi sẽ đi tới tận cùng chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá hải quân Mỹ Jeff Davis nhấn mạnh “Chúng tôi sẽ tìm ra ai đã làm chuyện này và sẽ có các hành động phù hợp”

Đây không phải là lần đầu tiên một tàu chiến nước ngoài bị tấn công ngoài khơi Yemen. Trước đó hồi cuối tháng 9, một tàu chiến của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã bị bắn cháy bởi một tên lửa đối hạm do Trung Quốc sản xuất. Phía Houthi sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen là đối tượng tấn công chính của liên quân không kích Ả rập do Saudi Arabia dẫn dầu. Mỹ không tham gia trực tiếp vào chiến dịch này nhưng hỗ trợ về mặt tình báo quân sự và tiếp liệu trên không cho các máy bay tham gia không kích.

Các vụ tấn công của liên quân Saudi Arabia đã vấp phải nhiều chỉ trích của cộng đồng quốc tế khi gây ra cái chết của rất nhiều dân thường Yemen. Gần đây nhất là vụ không kích vào một đám tang ở thủ đô Sanaa ngày 8-10 khiến hơn 140 người chết.

Washington khi đó đã buộc phải lên tiếng rằng sẽ “xem xét lại ngay lập tức” quan hệ hợp tác với liên quân Saudi. Nhưng theo một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên, cho đến bây giờ Mỹ vẫn chưa tiến hành bước đi cụ thể nào về chuyện này.

theo Tuổi trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/my-doa-tra-dua-vu-tau-chien-bi-ban-20161012075944274.htm