Mỹ điều USS Nimitz tới Triều Tiên, thử vũ khí chặn ICBM

Tàu sân bay USS Nimitz thuộc Hạm đội 3 sẽ được triển khai tới khu vực tây Thái Bình Dương với sứ mệnh kéo dài 6 tháng.

Asashi Simbun ngày 27/5 dẫn nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ vừa quyết định triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz thuộc Hạm đội 3 tới khu vực tây Thái Bình Dương.

USS Nimitz sẽ hội ngộ cùng tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Nguồn tin cho biết, nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay USS Nimitz ban đầu được dự kiến triển khai ở khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã thay đổi chiến thuật và quyết định triển khai tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân này đến khu vực Tây Thái Bình Dương với sứ mệnh kéo dài 6 tháng nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay ở bán đảo Triều Tiên.

Như vậy, đây là nhóm tàu sân bay thứ 3 sẽ triển khai ở khu vực bán đảo Triều Tiên, một động thái chưa từng có tiền lệ của Hải quân Mỹ. Điều này có nghĩa là 1/3 năng lực tác chiến tàu sân bay Mỹ được huy động đến vùng biển phía tây Thái Bình Dương.

Tàu sân bay USS Nimitz sẽ được triển khai tới tây Thái Bình Dương trong thời gian tới nhằm đối phó với Triều Tiên

Mỹ đang duy trì sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson ở ngoài khơi Triều Tiên từ cuối tháng 4. Nhóm tàu do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu đã rời cảng ở Nhật Bản hôm 16/4 và dự kiến sẽ cùng tàu Carl Vinson diễn tập tác chiến trong tình huống khẩn cấp.

Hiện chưa rõ, nhóm tàu USS Nimitz có tham gia diễn tập quân sự chung với 2 nhóm tàu trên ở Tây Thái Bình Dương hay không.

Quyết định điều tàu sân bay USS Nimitz tới tây Thái Bình Dương cũng ngầm gửi thông điệp yêu cầu Trung Quốc tăng cường hợp tác với Mỹ trong vấn đề Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói, Washington sẽ tự hành động nếu Bắc Kinh không hợp tác.

Động thái trên của Mỹ diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo được cho là một tên lửa xuyên lục địa.

Giới chuyên gia cho rằng, Triều Tiên đã đạt được bước tiến đáng kể trong công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và có thể sẽ sở hữu tên lửa đạn đạo sớm hơn dự báo.

Theo Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thống Donald Trump cho biết, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung vào vấn đề Bắc Triều Tiên trước khi bắt đầu cuộc họp G-7.

Hai nhà lãnh đạo (Donald Trump, Shinzo Abe) đã đồng ý "tăng cường trừng phạt Bắc Triều Tiên" nhằm ngăn chặn việc phát triển thêm các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Được biết, quân đội Hoa Kỳ sẽ thử nghiệm một hệ thống có khả năng bắn hạ ICBM lần đầu tiên trong tuần tới. Hệ thống này nhằm vào mô phỏng một ICBM của Triều Tiên. Cơ quan Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, họ sẽ thử nghiệm một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có để đánh chặn một ICBM.

Lầu năm góc đã từng sử dụng hệ thống Midcourse Defense Ground (Ground-Based Midcourse Defense) để chặn các loại tên lửa khác, nhưng không phải là một ICBM.

Hoàng Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-dieu-uss-nimitz-toi-trieu-tien-thu-vu-khi-chan-icbm-3336288/