Mỹ điều thêm 3.000 binh sĩ đến Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Mỹ có kế hoạch điều hơn 3.000 quân tới Afghanistan để giúp nước này chống lại lực lượng khủng bố Taliban.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Ảnh: Reuters.

Hãng tin RT dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 18/ 9 cho biết: “Chính xác là hơn 3.000 quân, nhưng thẳng thắn mà nói, tôi chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng vào thời điểm này vì vẫn đang đánh giá những yếu tố nhỏ lẻ cụ thể đang diễn ra".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết phần lớn số binh sĩ trên đang trên đường tới quốc gia nam Á này hoặc đã được thông báo về lệnh điều động.

Với việc bổ sung thêm quân này sẽ nâng tổng số binh sĩ Mỹ tại Afghanistan lên con số 14.000 so với 11.000 hiện nay và giúp quân đội Afghanistan có thêm nhiều sự hỗ trợ về cố vấn cũng như hỏa lực để chống lại nhóm phiến quân Taliban.

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ điều thêm quân đến Afghanistan nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể, tuy nhiên các nguồn tin quân sự nhận định Lầu Năm Góc sẽ triển khai khoảng 3.500 quân tăng viện tới quốc gia này.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Giải thích tuyên bố đi ngược lại kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Nam Á trước đó, Tổng thống Donald Trump cho rằng, việc rút quân sẽ làm hoài phí sự hi sinh của những quân nhân đã thiệt mạng trong cuộc chiến, đồng thời tạo điều kiện cho mạng lưới khủng bố bành trướng.

Thu Hà (TH)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/my-dieu-them-3000-binh-si-den-afghanistan-d53298.html