Mỹ đáp trả tuyên bố hoãn phóng tên lửa tấn công Guam của Triều Tiên

Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng sau tuyên bố tạm hoãn kế hoạch phóng tên lửa tới Guam của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 15/8 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên, sau tuyên bố tạm hoãn kế hoạch phóng tên lửa tấn công đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem xét tên lửa mới.

Ông Tillerson cũng nhấn mạnh thời điểm bắt đầu đàm phán sẽ phụ thuộc vào nhà lãnh đạo Triều Tiên. "Chúng tôi tiếp tục quan tâm tìm kiếm cách thức đạt được đối thoại nhưng điều đó phụ thuộc vào ông ấy", Tillerson nói.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng từ chối bình luận về tuyên bố hoãn phóng tên lửa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới gần vùng lãnh thổ Guam mà chỉ nhấn mạnh Washington mong muốn tìm hướng đối thoại với Bình Nhưỡng trong vấn đề này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, quyết định ngừng kế hoạch phóng tên lửa là chưa đủ và Bình Nhưỡng sẽ còn phải chứng tỏ là mình "có ý định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

Trước đó, cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ uyên bố "chờ xem thêm" các hành động của Mỹ trước khi quyết định triển khai kế hoạch phóng tên lửa vào Guam. Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định, nhằm giảm căng thẳng và ngăn xảy ra xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ cần có lựa chọn đúng đắn và thể hiện bằng hành động.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-dap-tra-tuyen-bo-hoan-phong-ten-lua-tan-cong-guam-cua-trieu-tien-d106335.html