Mỹ 'cuồng loạn' chống Nga dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Cuộc chiến cuồng loạn chống Nga tăng tốc trong chính giới và các phương tiện truyền thông Mỹ sẽ dẫn đến một xung đột vũ trang hạt nhân.

Nhà khoa học chính trị Stephen Cohen ngày 25/3 cho biết Cuộc chiến cuồng loạn chống Nga tăng tốc trong chính giới và các phương tiện truyền thông Mỹ sớm muộn cũng sẽ dẫn đến một xung đột vũ trang hạt nhân.

Mỹ "cuồng loạn" chống Nga dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Phân tích tình hình hiện nay, chuyên viên chính trị học nhắc lại thuật ngữ "chủ nghĩa McCarthy" khi Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy và giới thân cận theo dõi tất cả những người mà họ cho là theo Cộng sản. Hôm nay theo quan điểm của Cohen, tại Washington đang gia tăng vòng quay của cơn cuồng "chủ nghĩa McCarthy mới".

Kể từ đầu tháng 3, nghị viện Mỹ diễn ra điều trần về "sự can thiệp của Nga" trong quá trình bầu cử ở Mỹ. Hết người này đến người khác trong giới quan chức Mỹ đòi phải "phanh phui" những nhân vật đang có hoặc từng có liên hệ với Nga, chuyên viên phân tích nhận xét.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố: "Chúng ta không bao giờ nên tin Nga". Theo nhà nghiên cứu chính trị Cohen, luận điệu này phủ nhận tất cả các thỏa thuận Mỹ - Nga đạt được trong nhiều năm qua.

Còn các phương tiện truyền thông Mỹ vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi xoáy vào chủ đề "âm mưu của chính quyền Trump và Nga".

Nhà khoa học chính trị Stephen Cohen dự đoán rằng chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga sẽ ngày càng trở nên khắc nghiệt và nguy hiểm hơn. Theo cách nhìn của ông, hành động hiện nay của các phương tiện truyền thông và chính trị gia Mỹ dẫn tới việc chiến tranh hạt nhân giữa hai nước chỉ là chuyện sớm muộn.

theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-cuong-loan-chong-nga-dan-den-chien-tranh-hat-nhan-d95320.html