Mỹ cử 2 đặc phái viên đến vùng Vịnh giúp giải quyết khủng hoảng Qatar

Ngoại trưởng Mỹ đã cử hai đặc phái viên đến vùng Vịnh trong tuần này để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh với Qatar.

Gulf TimesTim Lenderking và Anthony Zinni - Ảnh: Gulf Times.

Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập hôm 5/6 đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar , cáo buộc Qatar hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố và xây dựng quan hệ với đối thủ Iran. Qatar là một đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/8 tiết lộ, hai đặc phái viên Mỹ sẽ có mặt ở vùng Vịnh trong tuần này nhằm gặp các quan chức trong khu vực để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước Arab đã kéo dài hơn 2 tháng qua.

Hai đặc phái viên là nhà ngoại giao cao cấp Tim Lenderking và tướng về hưu đồng thời là cựu đặc phái viên về Trung Đông Anthony Zinni. Họ được giao vụ đẩy mạnh hòa giải, và “duy trì áp lực liên tục thực địa”.

"Chúng tôi cam kết sẽ cho thấy sự bất đồng này được giải quyết, khôi phục lại sự thống nhất của Vịnh, bởi vì chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải nỗ lực lâu dài nhằm đánh bại chủ nghĩa khủng bố trong khu vực", Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết.

Qatar đã liên tục bac bỏ những cáo buộc lien quan tới khủng bố và chấp thuận cho Kuwait làm trung gian hòa giải. Gần đây, Kuwait và Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngăn chặn cung cấp tài chính cho khủng bố.

Bên cạnh đó, cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy bước tiến lớn trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh. Các bên vẫn chưa thể triển khai các cuộc đàm phán trực tiếp và Mỹ muốn gây áp lực với các đồng minh trong khu vực nhằm hàn gắn quan hệ và cùng hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan.

(Theo Reuters)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-cu-2-dac-phai-vien-den-vung-vinh-giup-giai-quyet-khung-hoang-qatar-a198423.html