Mỹ công bố danh sách các nước bảo trợ khủng bố

Hôm 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh sách mới nhất các nước bảo trợ khủng bố, trong đó không có Triều Tiên như trước đây.

Báo cáo của Mỹ liệt Iran, và Sudan là 3 nước duy nhất bảo trợ khủng bố trong năm thứ 2 liên tiếp.

Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: ukrinform.

Theo đó, 3 nước này sẽ bị áp đặt các quy định nghiêm ngặt về hoạt động tài trợ nước ngoài của Mỹ, cấm hoạt động mua bán và xuất khẩu liên quan đến quốc phòng cũng như các biện pháp trừng phạt về tài chính.

Triều Tiên không có trong danh sách này. Và như vậy, kể từ năm 2008, Triều Tiên không nằm trong danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố của Mỹ mặc dù Mỹ đe dọa có thể xem xét đưa Triều Tiên trở lại danh sách này nhằm gia tăng sức ép lên quốc gia Đông Bắc Á liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về chủ nghĩa năm 2016, Mỹ xác nhận Triều Tiên không có động thái ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế./.

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-cong-bo-danh-sach-cac-nuoc-bao-tro-khung-bo-650120.vov