Mỹ chi 'khủng' cho ngân sách quốc phòng mới

Lầu Năm Góc đang không hài lòng với con số ngân sách mỗi năm hiện có của họ và Washington cần chi nhiều hơn thế để có thể bảo vệ được nước Mỹ.

Theo thông tin được Sputnik đưa từ Washington, Thượng viện Mỹ đã chấp nhận đề suất của Lầu Năm Góc tăng ngân sách cho quốc phòng trong năm tài khóa sắp tới thêm 150 tỷ USD nữa, để mở rộng và duy trì các hoạt động Quân đội Mỹ trong tương lai gần. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trước đây dưới thời Tổng thống Mỹ Obama, ngân sách quốc phòng của Mỹ được giới hạn trong khoảng thấp hơn 549 tỷ USD. Với việc được nới ngân sách lên tới 700 tỷ USD, Quân đội Mỹ sẽ có thêm nhiều chi phí hơn cho các hoạt động quân sự đắt đỏ ở nước ngoài. Nguồn ảnh: Trend.

Khoản tăng ngân sách quốc phòng này cũng bao gồm cả việc mua thêm và trang bị thêm những máy bay F-35 và F-18 vào biên chế của các lực lượng thuộc Quân đội Mỹ. Đặc biệt là những chiến đấu cơ F-35 khi chúng có giá lên tới 100 triệu USD mỗi chiếc và tốn khoảng 35.000 USD cho mỗi giờ bay. Nguồn ảnh: Southfr.

Ngoài ra, các khoản tăng ngân sách quốc phòng này cũng được cho là sẽ giúp quân đội Mỹ có thêm ngân sách để tiếp tục cuộc chiến ở Afghanistan vốn đã kéo dài hơn 16 năm. Nguồn ảnh: Asia.

Vấn đề Triều Tiên cũng được coi là một trong những lý do được cho là đã khiến Thượng viện Mỹ miễn cưỡng đồng ý cho dự thảo tăng chi ngân sách quốc phòng của Mỹ trong năm tới, khi đối với họ đây là vấn đề có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ. Nguồn ảnh: Scout.

Triều Tiên hiện đang nổi lên như một thế lực mới ở Đông Bắc Á và khiến không chỉ Mỹ mà nhiều cường quốc xung quanh đất nước nhỏ bé này phải đau đầu. Nhất là sau một loạt động các hành động gây hấn gần đây. Nguồn ảnh: Youtube.

Thêm vào đó, việc Mỹ thúc ép và yêu cầu các nước thuộc NATO ở châu Âu tăng chi đủ 2% GDP cho quốc phòng nhằm bảo vệ an ninh của châu Âu. Và lần này Washington đã thể hiện vai trò "anh cả" của mình khi quyết chi ngân sách trước để làm gương cho các nước NATO khác. Nguồn ảnh: Youtube.

Trong tương lai, rất có thể lực lượng Hải quân của Mỹ sẽ được tăng cường sức mạnh hơn nữa để củng cố vị thế cường quốc trên biển của nước này, nhất là trong bối cảnh Nga và Anh cùng Trung Quốc đang bước vào cuộc đua đóng tàu sân bay. Nguồn ảnh: Bremo.

Hiện nay, Mỹ là quốc gia sở hữu nhiều tàu sân bay nhất trên thế giới với tổng cộng 10 chiếc, tất cả đều là tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân. Nguồn ảnh: Youtube.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/my-chi-khung-cho-ngan-sach-quoc-phong-moi-934982.html