Mỹ chi 50 triệu USD đặt căn cứ không quân ở Nigeria

Hãng tin BBC hôm 30/9 đưa tin, Mỹ đang đầu tư ít nhất 50 triệu USD cho một cơ sở không quân chống khủng bố ở Nigeria.

Theo đó, Mỹ đang đầu tư ít nhất 50 triệu USD để xây dựng một căn cứ không quân tại Nigeria, cho phép triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ đã hiện diện tại thủ đô Niamey của Nigeria và họ đang chia sẻ chung một căn cứ không quân với lực lượng chống khủng bố của Pháp trong chiến dịch mang tên Operation Barkhane. Các máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đang đồn trú tại căn cứ này.

Căn cứ mới đặt tại thành phố Agadez sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Washington trong việc sử dụng máy bay do thám những kẻ cực đoan Hồi giáo ở các nước láng giềng như Libya, Mali và Nigeria.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Michelle Baldanza khẳng định, Mỹ đã đồng ý chi trả để xây dựng một đường băng mới và cơ sở vật chất tại căn cứ mới, chi phí dự kiến là 50 triệu đô la tuy nhiên có thể tăng gấp đôi khi dự án được triển khai.

Các báo cáo đánh giá địa điểm mới trên nêu rõ, dự án được xem là "nỗ lực xây dựng quan trọng nhất của quân đội Mỹ ở châu Phi" và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017.

Hiện các máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ đang được sử dụng để giám sát và ném bom ở những khu vực được cho là quá nguy hiểm và phi công không thể tham gia.

Thu Phương (Theo BBC)

Thu Phương (Theo BBC)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-chi-50-trieu-usd-dat-can-cu-khong-quan-o-nigeria-d81083.html