Mỹ: Cháy khinh khí cầu, 16 người chết

16 người thiệt mạng một khinh khí cầu chở họ bốc cháy và rơi xuống một đồng cỏ ở bang Texas – Mỹ ngày 30-7.

Đây là vụ tai nạn khinh khí cầu có số người thiệt mạng lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Nhà chức trách nói họ tin rằng khinh khí cầu đã đụng trúng đường dây tải điện cao thế trước khi nổ, bốc cháy và rơi xuống Lockhart, cách TP Austin, bang Texas gần 50 km.

Phi công Skip Nichols, người điều khiển khinh khí cầu gặp nạn

Anh được đánh giá là phi công luôn đề cao sự an toàn, giỏi nghề.

Hiện danh tính các hành khách thiệt mạng chưa được công bố nhưng phi công được xác định là Skip Nichols, thuộc Công ty Heart of Texas Hot Air Baloon Rides. Những nhân chứng trông thấy khinh khí cầu bốc cháy, rơi xuống đã gọi cho 911. Cảnh sát đến ngay lập tức nhưng cũng chỉ để điều tra thảm kịch này bởi chẳng còn ai sống sót. Phía nhà chức trách sau đó lên tiếng xác nhận vụ tai nạn đã khiến 16 người thiệt mạng.

Đài CNN thông tin các nhà điều tra tin rằng việc đụng trúng đường dây tải điện cao thế là nguyên nhân khiến khinh khí cầu nổ rồi bốc cháy. Phi công khinh khí cầu Troy Bradley cho biết khinh khí cầu dễ bắt lửa bởi nó mỏng manh. Nhận xét này càng củng cố thêm nhận định từ phía nhà điều tra.

Nhà chức trách gặp khó khăn khi xác định danh tính hành khách gặp nạn bởi ai cũng có thể bước lên, mua vé du ngoạn bằng khinh khí cầu mà không cần giấy tờ hay thông tin gì khác.

Hiện trường vụ khinh khí cầu nổ, bốc cháy rồi rơi xuống

Đây là tai nạn khinh khí cầu đẫm máu nhất lịch sử Mỹ. Ảnh: Reuters

Margaret Wylie, một nhân chứng sống gần hiện trường vụ tai nạn nói nghe thấy tiếng nổ rồi bất ngờ khi nhìn thấy quả bóng lửa khổng lồ rơi xuống. Nhiều người thân, bạn bè thương tiếc phi công Skip Nichols. Họ đã gửi lời chia buồn trên trang mạng xã hội Facebook.

Vụ tai nạn khinh khí cầu đẫm máu gần đây nhất ở Mỹ xảy ra ở Colorado khiến 6 người chết năm 1993.

M.Khuê (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-chay-khinh-khi-cau-16-nguoi-chet-20160731082346017.htm