Kremlin: Nga đã hết kiên nhẫn với Mỹ, đến lúc phải 'ra tay'

Điện Kremlin khẳng định rằng, hiện Nga "đã hết kiên nhẫn" với Washington về việc trao trả tài sản ngoại giao Nga tại Mỹ và đã đến lúc phải dùng các biện pháp trả đũa.

Hôm 12/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, vấn đề tài sản ngoại giao Nga tại Mỹ là chưa có trong tiền lệ, nhưng Điện Kremlin mong muốn các đồng nghiệp Mỹ cuối cùng sẽ thể hiện phần nào thiện chí chính trị nào nhằm điều chỉnh những vi phạm luật quốc tế mà họ đã phạm phải.

"Thực sự Nga đã hết kiên nhẫn với Mỹ bởi vì tình hình này chưa có trong tiền lệ, cả từ quan điểm của quan hệ song phương Nga - Mỹ và từ quan điểm của luật pháp quốc tế. Do vậy, tất nhiên, Nga không thể chịu đựng vụ việc này lâu dài cũng như để mặc vụ việc mà không có bất cứ biện pháp có đi có lại nào", ông Peskov nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phát ngôn viên Điện Kremlin từ chối bình luận về việc liệu tình hình tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề G20 hay không.

Trước đó, hôm 11/7, khi bình luận về việc Washington chiếm giữ tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ từ thời ông Barack Obama, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow hi vọng cuối cùng Mỹ sẽ tôn trọng nghĩa vụ trả tài sản ngoại giao của Nga - món nợ có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.

"Chúng tôi hi vọng, Mỹ - một đất nước ủng hộ tính tối thượng của pháp luật - sẽ tôn trọng trách nhiệm quốc tế của chính họ", ông Lavrov nhấn mạnh.

"Nếu điều đó không xảy ra, nếu chúng tôi nhận thấy rằng Washington không nghĩ việc thực hiện bước đi như vậy (trả tài sản ngoại giao của Nga) là cần thiết thì tất nhiên chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp trả đũa. Đây là luật ngoại giao, luật của đời sống quốc tế, hành động "có đi có lại" là nền tảng cho tất cả các mối quan hệ", ông Lavrov nhấn mạnh.

Cuối tháng 12 năm 2016, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã áp đặt lệnh trừng phạt mới chống Nga, theo đó tuyên bố trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc gián điệp. Mỹ cũng áp đặt trừng phạt với hai cơ quan tình báo khác của Moscow vì cáo buộc xâm nhập vào các tổ chức chính trị Mỹ, đồng thời đóng cửa hai cơ sở Nga tại New York và Maryland. Ngày 30/9, nhân viên ngoại giao Nga không được tiếp cận những cơ sở này. Washington liên hệ quyết định trừng phạt với các cuộc tấn công mạng chống lại tổ chức chính trị Mỹ, cáo buộc Nga tiến hành những cuộc tấn công này.

Thu An (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-chan-chu-tra-mon-no-tu-thoi-obama-lavrov-noi-doa-d103685.html