Mỹ chấm dứt chính sách nhập cư đặc biệt cho công dân Cuba

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13-1 đã chấm dứt chính sách vốn cho phép người nhập cư Cuba không có thị thực vẫn có thể ở lại Mỹ như công dân hợp pháp.

Theo AP, chính sách "Chân ướt chân ráo" được ban hành từ năm 1995 dưới thời tổng thống Bill Clinton. Những người Cuba khi đó rời nước vượt biển sang Mỹ được ở lại và có thể thành công dân hợp pháp sau 1 năm. Sau quyết định này, những người tị nạn Cuba không đủ điều kiện cứu trợ nhân đạo sẽ được phép trở về nước. Bình luận về quyết định trên, Tổng thống Obama nói: "Với bước đi này, chúng tôi đang đối xử với người dân Cuba giống như người di cư đến từ các nước khác". Việc chấm dứt chính sách đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ chấm dứt chính sách ngoại lệ với Cuba vốn duy trì hơn 2 thập niên qua. Chính sách này từ lâu gây tranh cãi vì nó có thể khuyến khích hàng nghìn người Cuba mạo hiểm vượt biển để tới Mỹ.

Bảo Ngân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_160663_my-cha-m-du-t-chi-nh-sa-ch-nha-p-cu-da-c-bie-t-cho.aspx