Mỹ - Campuchia sắp tập trận bắn đạn thật trên biển

Hải quân Mỹ và Campuchia sẽ tập trận chung kèm bắn đạn thật ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk vào tuần tới.

Binh sĩ Mỹ và Campuchia tham gia cuộc tập trận chung CARAT năm 2014. Ảnh: US Navy

Chuẩn đô đốc Mai Dina, phó chỉ huy kiêm tham mưu trưởng căn cứ hải quân Ream, cho biết tàu vận tải USNS Millinocket trực thuộc hải quân Mỹ sẽ cập cảng Sihanoukville vào ngày 30/10 và ở lại đến ngày 8/11, Khmer Times hôm nay đưa tin.

Theo ông Mai Dina, hải quân Campuchia và Mỹ tập trận quân sự với mục tiêu tăng cường hợp tác đôi bên.

"Chúng tôi tập trận trong vùng biển khu vực từ ngày 2 đến 3/11", ông Dina nói, đồng thời thêm rằng các cuộc tập trận chung tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chống khủng bố, y tế, huấn luyện đáp máy bay, bảo trì và sửa chữa tàu nhỏ cũng như tấn công.

"Lần này, họ (hải quân Mỹ) sử dụng tàu của chúng tôi", ông nói. "Chúng tôi còn có cả bắn đạn thật trên biển".

Những cuộc tập trận bắn đạn thật, dự kiến diễn ra tại khu vực phía đông và nam đảo Koh Tang, sẽ triển khai hai tàu chiến để khai hỏa khoảng 200 lượt đạn loại 25 mm và 12 mm. Bên cạnh đó, nhiều tàu khác cũng được điều động để tham gia tập trận đổ bộ.

Ông Jay Raman, nhân viên công vụ Đại sứ quán Mỹ, cho hay tàu USNS Millinocket tới Campuchia như một phần của chương trình tập trận thường niên CARAT.

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/my-campuchia-sap-tap-tran-ban-dan-that-tren-bien-28560.html