Mỹ 'bất ngờ' hứa giúp Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Yshik hôm 17/5 tại Washington đã thảo luận tình hình chống khủng bố ở Syria.

Mỹ "bất ngờ" hứa giúp Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd ở Syria.

Văn phòng báo chí của Lầu Năm Góc cho biết ngày 17/5, tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Yshik đã có cuộc hội đàm thảo luận về tình hình chống khủng bố ở Syria.

"Các nhà lãnh đạo quân sự đã nhất trí bày tỏ mối quan ngại trước vấn đề Đảng Công nhân Kurd (PKK) mà Mỹ coi là một tổ chức khủng bố nước ngoài đã giết hại thường dân vô tội và binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Mattis bày tỏ sự ủng hộ với cuộc chiến của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại PKK và xác nhận kế hoạch mở rộng hợp tác với Ankara trong cuộc chiến chống PKK", thông cáo cho biết.

Hai bên đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria và thỏa thuận "tiếp tục làm việc cùng nhau để chấm dứt bạo lực, góp phần làm giảm bớt những đau khổ của cư dân tại quốc gia Trung Đông này".

theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-bat-ngo-hua-giup-tho-nhi-ky-chong-lai-nguoi-kurd-o-syria-d99591.html