Mỹ bất ngờ có động thái 'xuống nước' với Triều Tiên

Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Nikki Haley vừa bất ngờ có phát biểu “xuống nước” nhằm hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley

Sau khi Mỹ tấn công tên lửa vào Syria và điều tàu chiến tới bán đảo Triều Tiên, nhiều chuyên gia đã nghĩ tới kịch bản Washington có thể răn đe Bình Nhưỡng nếu mọi việc đi quá xa.

Đáp lại, chính quyền Kim Jong-un vẫn giữ vững lập trường cứng rắn của mình, thậm chí tuyên bố sẵn sàng “tham chiến hạt nhân” bất kỳ lúc nào.

Trong tình hình căng thẳng như vậy, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã phải lên tiếng xoa dịu tình hình: “Chúng tôi không có ý định mở ra một cuộc chiến. Do vậy, Triều Tiên không nên nghĩ rằng Mỹ muốn khơi gợi chiến tranh. Chính phía họ cần xem xét lại, nếu họ là bên liên tiếp kích động thì họ mới là chủ thể tạo ra chiến tranh”.

Lời phát biểu trên có thể coi là một sự “xuống nước” từ phía Mỹ để tình hình trên bán đảo Triều Tiên bớt căng thẳng hơn. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có chuyến thăm bất ngờ tới gần biên giới liên Triều và tuyên bố chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt sự kiên nhẫn chiến lược, cũng như sẵn sàng xem xét “mọi giải pháp” cho vấn đề Triều Tiên.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/my-bat-ngo-co-dong-thai-xuong-nuoc-voi-trieu-tien/725260.antd