Mỹ bật đèn xanh cho 9.000 quân IS âm thầm chống Nga?

Mỹ và Saudi Arabia bị cáo buộc đã bật đèn xanh cho hàng nghìn chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tháo chạy khỏi Mosul (Iraq) trước khi tái chiếm thành phố này. Số chiến binh này đang đổ bộ vào Syria chống lại chính phủ Assad và quân đội Nga.

RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự ngoại giao cho hay, hơn 9.000 chiến binh IS sẽ được tái triển khai ở các khu vực miền Đông Syria sau khi tháo chạy khỏi thành phố Mosul (Iraq). Chúng lên kế hoạch phản công, tái chiếm lại thành phố Deir ez-Zor và Palmyra.

Các chiến binh IS di chuyển tự do trên đường phố. Ảnh Reuters

Nguồn tin nói thêm rằng, việc Mỹ bật đèn xanh cho các chiến binh IS rời khỏi Mosul để tới Syria chiến đấu là "cần thiết vì Washington bằng mọi giá muốn hủy hoại các thành tựu mà Nga giành được ở Syria và cố gắng làm giảm ảnh hưởng của Moscow trong khu vực".

"Ngoài các llợi ích chính trị thuần túy, một mục tiêu của động thái này rõ ràng là nhằm làm mất uy tín của các lực lượng không quân Nga. Và tất nhiên đây cũng là nỗ lực để hủy diệt tổng thống Syria (Bashar) Assad", nguồn tin cho hay.

Theo đó, Tổng cục tình báo Saudi Arabia được cho là sẽ trở thành trung gian và bảo lãnh cho các chiến binh IS đi lại an toàn từ Mosul tới Syria.

Nguồn tin nói thêm rằng chương trình tương tự đã được Mỹ và các đồng minh của nước này thực hiện trong quá trình giải phóng thành phố Fallujah của Iraq.

Tổng thống Mỹ Obama sẽ phát động cuộc tấn công giải phóng Mosul trong tháng 10 này. Trong suốt chiến dịch này, các máy bay của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ chỉ đánh chiếm các tòa nhà bỏ trống, không người ở, trong khi vẫn xem những kẻ khủng bố là mục tiêu tấn công.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter từng khẳng định rằng, Washington sẽ gửi thêm 600 binh sĩ tới Iraq để giúp giải phóng Mosul theo đề nghị của giới chức địa phương.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-bat-den-xanh-cho-9000-quan-is-am-tham-chong-nga-715064.html