Mỹ bán vũ khí đến hơn 100 quốc gia

Đỉnh cao của buôn bán vũ khí từ sau thời Chiến tranh Lạnh được thúc đẩy bởi các cuộc xung đột ở Trung Đông, căng thẳng ở Biển Đông và mối đe dọa của Nga đối với các nước láng giềng.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết đến nay Mỹ là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 33% tổng lượng xuất khẩu vũ khí trong 5 năm cho đến năm 2016. Nga là nhà cung cấp lớn thứ hai, Trung Quốc đứng thứ ba.

"Hoa Kỳ cung cấp rất nhiều loại vũ khí trong năm 2016, bao gồm cả vũ khí rất đắt tiền và vũ khí có tầm quan trọng chiến lược - các hệ thống tên lửa, thám sát và công nghệ dẫn đường", Aude Fleurant, Giám đốc vũ khí và chương trình chi tiêu quân sự của SIPRI cho biết.

"Tỷ trọng của Hoa Kỳ trong buôn bán vũ khí toàn cầu là quá lớn đủ để hình thành một xu hướng", ông Fleurant nói. Washington đã chuyển giao vũ khí cho ít nhất 100 quốc gia trong giai đoạn 5 năm, nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ quốc gia xuất khẩu vũ khí nào khác.

Trong tất cả các loại vũ khí của Mỹ xuất khẩu trong 5 năm qua, 47% đi đến Trung Đông. Các khách hàng chính của Mỹ ở khu vực này là Ả Rập Saudi, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vũ khí nhập khẩu đến các nước Trung Đông trong 5 năm qua tăng 86% so với 5 năm trước. Trong số các nước tăng nhập khẩu vũ khí lớn nhất có Saudi Arabia (tăng 212%) và Qatar (tăng 245%).

Các nước giàu tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông có điều kiện để tăng chi tiêu quân sự của mình - nhưng điều đó dự kiến sẽ không kéo dài. Lý do là hợp đồng mua bán vũ khí thường kéo dài nhiều năm khi giá dầu đang ở mức cao. Dầu xuống giá tất yếu sẽ dẫn đến việc giảm lượng mua bán vũ khí trong khu vực.

THANH HẢI (Theo CNN, Bloomberg, SCMP)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/my-ban-vu-khi-den-hon-100-quoc-gia-93945/