Mỹ bắn Su-22 mở lối cho Israel đánh Syria?

Khi Tel Aviv nhận định sẽ trừng phạt mọi động thái thù địch của Hezbollah từ Syria, đưa Damascus vào thế cực kỳ nguy hiểm...

Israel lại tấn công Syria sau khi được Mỹ mở lối

The Times of Israel đưa tin, ngày 24/6 quân đội Israel không kích vào Syria, gần biên giới với nước này tại khu vực Cao nguyên Golan, sau khi cho rằng có 10 "vật thể lạ" bay từ Syria vào lãnh thổ của Israel, tại vùng Quneitra.

Hãng tin Al-Mayadeen của Hezbollah cho biết hai lính Syria đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel, phía chính quyền Syria thì chưa xác nhận chính thức.

Việc quân đội Israel trả đũa bằng tấn công vào các cứ điểm của chính quyền Syria đã được Tel Aviv xác định là phản ứng chuẩn đối với bất kỳ tình huống nào được nhận nhận diện đó là nơi Hezbollah có thể gây nguy hiểm cho nhà nước Do Thái.

Hezbollah có thể đưa Syria vào thế nguy hiểm

Hezbollah có thể đưa Syria vào thế nguy hiểm

"Tel Aviv sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào nhằm xâm hại chủ quyền của Israel và đe dọa cuộc sống người dân Israel.

Chính quyền Damascus phải chịu trách nhiệm trong tất cả những động thái đe dọa với Israel xuất phát từ lãnh thổ Syria", theo The Times of Israel.

Quân đội Israel cho biết đã bắn trúng vào hai xe tăng tại lãnh thổ Syria mà họ cho rằng đã bắn vật lạ vào Israel. IDF cam kết bảo vệ biên giới của Israel và ngăn chặn các tế bào khủng bố và các lực lượng thù địch, mà cụ thể là lực lượng du kích Hezbollah.

Chính quyền Israel cũng đã chính thức báo cáo vụ tấn công mới nhất vào lãnh thổ Syria với LHQ.

Như vậy, cuộc không kích của Israel vào Syria diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-22 của Syria, với lý do là viên phi công lái chiếc phi cơ đó bị nhận diện là có ý định thù địch và có thể có hành động thù địch nhằm đe dọa Mỹ và đồng minh của Mỹ tại Syria.

Điều đặc biệt là sau hành động của Washington, Tel Aviv cũng phát đi thông báo với nhận định Hezbollah đang có động thái thù địch với Israel, khi nhóm du kích này bị cáo buộc theo dõi hoạt động quân sự của Israel từ phía bên kia biên giới.

Cũng nên nhắc lại rằng, ngày 7/4 Mỹ cho phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào Syria nhằm trừng phạt chính quyền Damascus trong “sự kiện Idlib”, thì ngày 27/4, quân đội Israel cũng đã tấn công vào sân bay Damascus, khu vực do Hezbollah kiểm soát.

Vì vậy, với hành động mới nhất này của quân đội Syria, giới phân tích cho rằng, những hành động của Mỹ dường như đã mở lối cho Israel có những hành động quân sự tại Syria.

Nguy hiểm hơn, nay Lầu Năm Góc đã xem mọi ý định thù địch và hành động thù địch của Syria và các đồng minh là đe dọa Mỹ và đối tác của Mỹ tại Syria nên đều có thể bị trừng phạt, khiến mức độ leo thang trong hành động của Mỹ tại Syria sẽ gia tăng.

Trong khi Tel Aviv đã nhận định sẽ trừng phạt mọi động thái thù địch của Hezbollah từ Syria, khiến nguy cơ Syria bị Israel tấn công sẽ cũng gia tăng, đưa Damascus vào thế cực kỳ nguy hiểm.

Nhận sự trợ giúp của Hezbollah, lợi bất cập hại với Syria?

Hezbollah tham gia vào cuộc chiến tại Syria là nhằm giúp Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố IS và được cho là đã đạt những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, với những gì đã, đang và sẽ xảy ra với Syria liên quan tới Hezbollah, mà cụ thể là những hành động tấn công quân sự của Israel vào lãnh thổ Syria, giới phân tích cho rằng Damascus nhận sự trợ giúp của Hezbollah trong lúc này là lợi bất cập hại.

Israel xem Hezbollah là kẻ thù không đội trời chung khiến Syria gặp nguy hiểm

Thứ nhất, sự trợ giúp của Hezbollah chỉ là sự trợ giúp của một tổ chức đối với một nhà nước, cho dù Hezbollah có 12 ghế trong Nghị viện, giữ 2 vị trí bộ trưởng trong nội các hiện thời tại Li-băng, điều đó có những hạn chế nhất định.

Việc Israel quyết định tấn công vào Syria trả đũa hay trừng phạt Hezbollah diễn ra một cách dễ dàng bởi Hezbollah chỉ là một tổ chức chính trị có vũ trang. Song việc đó sẽ không thể diễn ra đơn giản đối với một nhà nước.

Israel không thể tấn công Iran - vốn bị Israel nhìn nhận là đã hậu thuẫn và tài trợ cho Hezbollah - không hẳn vì Tel Aviv ngán Tehran hay không đủ khà năng, mà vấn đề nằm ở tính chất của thực thể đối nghịch.

Thứ hai, năm 2004 Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết 1559 kêu gọi rút hết quân đội nước ngoài khỏi Li-băng và giải giáp Hezbollah. Điều đó khiến cho tổ chức du kích này đang tồn tại bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Cũng nên biết rằng, Hezbollah là tổ chức chính trị - vũ trang của người Li-băng theo đạo Hồi dòng Shiite, được thành lập vào năm 1982 phản ứng trước việc Israel tấn công Li-băng nhằm đẩy Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ra khỏi nước này.

Chính vỉ vậy, Hezbollah luôn được xem là kẻ thù không đội trời chung của Israel.

Đặc biệt, sau khi không giành chiến thắng thuyết phục trong "Cuốc chiến một tháng" giữa Israel và Hezbollah diễn ra vào năm 2006, chính quyền Israel đã cho quân đội Israel ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tận diệt Hezbollah.

“Đây là nhiệm vụ mà quân đội Israel luôn tập trung trong cả thập kỷ kể từ khi kết thúc “Cuộc chiến một tháng”. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel với kẻ thù cũ đang gia tăng”, theo The Times of Israel.

Như vậy, việc tấn công Hezbollah đã được Tel Aviv lên kế hoạch và quân đội Isarel sẽ tấn công Hezbollah bất cứ lúc nào nếu nhận diện những hành động của tổ chức này đe dọa nhà nước Do Thái và cuộc sống của người dân Israel.

Không những vậy, việc Hezbollah xuất hiện tại Syria còn khiến cho Damscus rơi vào tình thế nguy hiểm hơn nữa, bởi sau khi LHQ yêu cầu Hezbollah giải giáp thì phương Tây đã coi nhóm du kích này là tổ chức khủng bố, do vậy Hezbollah hoàn toàn có thể là một cái cớ đề Mỹ tấn công Syria.

Ngọc Việt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-ban-su-22-mo-loi-cho-israel-danh-syria-3337946/