Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do biểu tình

Thúy Ngọc

(Cadn.com.vn) - Thống đốc bang Nam Carolina ngày 22-9 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Charlotte, trong bối cảnh bất ổn tiếp tục leo thang sau vụ cảnh sát bắn chết một người da đen.

Theo BBC, lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng được điều động. Biểu tình nổ ra ở Charlotte ngày 21-9 khi ông Keith Lamont Scott, 43 tuổi, bị cảnh sát bắn chết. Ông Scott là người da đen thứ ba bị cảnh sát bắn chết chỉ trong một tuần qua, làm dấy lên các cuộc biểu tình lớn. Đêm biểu tình thứ hai bắt đầu một cách hòa bình nhưng sau đó có tiếng súng nổ và một người trong đám đông bị thương. Chính quyền thành phố cho biết nạn nhân là dân thường, và người nổ súng cũng là dân thường. Người biểu tình sau đó ném chai lọ và pháo hoa vào cảnh sát. Cảnh sát đã dùng lựu đạn gây lóa và hơi cay để đẩy lùi đám đông.

Biểu tình ở Charlotte đêm 21-9. Ảnh: BBC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155021_my-ban-bo-ti-nh-tra-ng-kha-n-ca-p-do-bie-u-ti-nh.aspx