Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt chống các nhà khoa học Xy-ri

Theo AP, Mỹ đã đưa vào danh sách trừng phạt 271 nhân viên, là những chuyên gia về hóa học và các lĩnh vực có liên quan, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật cao của Xy-ri, bị Oa-sinh-tơn cáo buộc chịu trách nhiệm về phát triển các vũ khí hóa học.

“Qua lệnh trừng phạt này, Mỹ muốn gửi một thông điệp cứng rắn rằng, chúng tôi sẽ buộc chính quyền Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad) phải chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này cũng như răn đe và ngăn chặn khả năng việc sử dụng lan tràn các loại vũ khí hóa học”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ X.Mnu-chin (Steven Mnuchin) nêu rõ. Động thái này của Mỹ diễn ra vài tuần sau một vụ tấn công bằng chất độc khiến nhiều người thiệt mạng tại thị trấn Khan Sây-khun do phe nổi dậy Xy-ri kiểm soát. Trong khi đó, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quân đội Xy-ri đã sẵn sàng ngừng bắn xung quanh thị trấn Khan Sây-khun nếu các chuyên gia được phái tới đây để tiến hành điều tra vụ việc.

VĨNH AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-ap-dat-lenh-trung-phat-chong-cac-nha-khoa-hoc-xy-ri-505762