Mỹ: 16 người thiệt mạng trong vụ cháy khinh khí cầu

16 người thiệt mạng trong vụ khinh khí cầu bốc cháy tại bang Texas.

New York Post (Mỹ) ngày 31/7 cho biết, 16 người có mặt trên chiếc khinh khí cầu đều đã thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chiếc khinh khí cầu chạm vào đường dây điện cao áp nên bốc cháy và rơi xuống miền trung Texas.

Hiện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vẫn chưa đưa ra những kết luận cụ thể về nguyên nhân gây tai nạn của khinh khí cầu.

Các cơ quan chức năng ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn khinh khí cầu đã mau chóng có mặt

USA Today cho hay, người điều khiển khinh khí cầu gặp nạn là Nichols, một người được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Ông đã có ít nhất 20 năm kinh nghiệm trong nghề và luôn tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho hành khách.

“Bạn đang ở một độ cao lớn, xung quanh bạn có rất nhiều nhân tố tạo ra lửa. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, dù bạn là người có tay nghề tốt, chuẩn bị kỹ lưỡng”, một người đã từng làm việc tại công ty kinh doanh dịch vụ du lịch khinh khí cầu nhấn mạnh.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông tin, tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 40 sáng theo giờ địa phương, gần thành phố Lockhart. Khi đến hiện trường, lực lượng cứu hộ 911 chỉ nhìn thấy phần giỏ nằm ở cánh đồng cỏ dưới đường dây điện cao thế.

Cơ quan chức năng hiện đang tìm cách xác minh danh tính các nạn nhân. Vụ việc cũng làm dấy lên vấn đề đảm bảo an toàn của các chuyến du lịch bằng khinh khí cầu.

Các cơ quan điều tra cho biết, ngày mai 1/8 họ sẽ tiến hành điều tra chi tiết hiện trường, lập lại các tình huống giả định để có kết luận.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã gửi lời chia buồn tới những người thiệt mạng và thân nhân của họ: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người thiệt mạng trong tai nạn tại Lockhart”.

Theo lời kể của một nhân chứng nhìn thấy vụ việc, cô Margaret Wiley: “Khi tôi đang đưa chú chó của mình đi dạo, tôi nhìn thấy một quả cầu lửa bốc cháy”. Cô lưu ý thêm, “quả cầu lửa” nằm ngay dưới đường điện cao thế lớn.

Từ năm 1964-1970, đã có 775 vụ tai nạn liên quan tới khinh khí cầu. Năm 2013, vụ việc thương tâm xảy ra ở thành phố Luxor, Ai Cập đã làm 19 người trong tổng số 21 hành khách thiệt mạng. Năm 2014, Mỹ cũng xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc khi một chiếc khinh khí cầu đâm vào đường dây điện rồi bốc cháy ở Virginia khiến 3 người chết.

Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/my-16-nguoi-thiet-mang-trong-vu-chay-khinh-khi-cau-a252529.html