Mưu diệt Syria: Nga lần 2 cứu Assad, Mỹ tung Kế hoạch-B

Sau khi Nga can thiệp quân sự vào Syria ngày 30/9/2015, Mỹ đã điều chỉnh các phương án thực hiện kế hoạch “Phân rã Syria”.

Trong 3 bài viết trước mang tiêu đề:

"Tiêu diệt Syria : Mỹ 34 năm tìm cách lật đổ cha-con Assad"

"Tiêu diệt Assad: 'Phân rã Syria ', vẽ lại bản đồ Trung Đông"

"Tiêu diệt Syria : Mỹ, Thổ , Israel , Saudi Arabia đánh bầy đàn Assad"

Chúng ta đã cùng tìm hiểu về âm mưu của Mỹ nhằm lật đổ chính quyền của cha con ông Assad được hoạch định ngay từ năm 1983, cho tới khi Nga ra tay cứu chính quyền Syria lần thứ nhất vào tháng 8/2013, với bản kế hoạch "Đổi vũ khí hóa học lấy hòa bình".

Nga lần thứ 2 ra tay cứu Assad

Sau khi cứu Assad thoát nạn lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2013, với sự hỗ trợ quân sự của Iran và lực lượng Hezbollah, cùng với sự hỗ trợ gián tiếp của Nga, chính quyền của ông Assad vẫn không sụp đổ nhưng họ không thể đẩy lùi được lực lượng đối lập và khủng bố liên tục được tăng cường lực lượng, trang bị từ phương Tây.

Từ cuối năm 2014, quân đội Syria bắt đầu thất bại liểng xiểng trên chiến trường, khu vực kiểm soát dần co hẹp lại, diện tích lãnh thổ chỉ còn chưa tới 50%. Lúc này, Mỹ lại bắt đầu “ra điều kiện trên thế thắng” là ông Assad phải ra đi, nhường quyền điều hành đất nước cho Hội đồng chuyển tiếp. Tình trạng của chính quyền Damascus lúc bấy giờ vô cùng nguy ngập.

Liên quan tới chiến lược của phương Tây đối với Syria, nhà báo Hersh cũng đã nói chuyện với Sheikh Hassan Nasrallah - nhà lãnh đạo của Hezbollah. Ông Nasrallah nói rằng, việc Mỹ thò bàn tay bẩn thỉu vào khuấy đảo cuộc nội chiến Syria sẽ đẩy đất nước này "vào hỗn loạn giống như ở Iraq trước đây".

Ông tin là Mỹ cũng muốn phân chia Lebanon thành nhiều mảnh giống như Syria. Khi đó, tại Lebanon sẽ có một quốc gia Sunni, một nhà nước Alawite, một nhà nước Kitô giáo và một quốc gia Druze. Ông Nasrallah nói đầy ẩn ý là khi đó, rất có thể cũng có một quốc gia của người Shiite.

Nasrallah nghi ngờ rằng một trong những mục tiêu của vụ đánh bom Lebanon của Israel vào mùa hè năm 2016 là "tàn phá các khu vực Shiite và truy đuổi người Shiites Lebanon”. Ý tưởng là buộc những người Shiite ở Lebanon và Syria chạy trốn đến miền nam Iraq, đang chủ yếu là do người Shiite kiểm soát.

Việc Nga can thiệp quân sự vào Syria đã lần thứ 2 phá chiến lược “Phân rã Syria” của Mỹ

Nhà lãnh đạo của lực lượng dân quân Shiite của Hezbollah nói, sự chia rẽ này nhằm mục đích giúp Israel và Saudi Arabia quét sạch các đối thủ khó chịu, từ các nước Trung Đông như Syria, Lebanon đến các nước Bắc Phi, xây dựng không gian xung quanh chỉ gồm "các quốc gia nhỏ an phận".

Nói cách khác, nếu thực hiện thành công chiến lược này, Israel, Saudi Arabia sẽ là nhà nước quan trọng nhất và mạnh mẽ nhất trong một khu vực đã bị chia rẽ thành các quốc gia mang tính dân tộc và các quốc gia mang tính chất tôn giáo, theo thỏa thuận giữa các nước lớn. Đây sẽ là một Trung Đông mới.

Do đó, cả Iran và Hezbollah Lebanon - những kẻ thù tự nhiên của al-Qaeda và các nhóm Sunni cực đoan, cũng đã tích cực hỗ trợ chính quyền Assad, tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức khủng bố, đối lập khác ở Syria.

Tuy nhiên, những nỗ lực này không đủ để Damascus vãn hồi cục diện thất bại trên chiến trường, phải đến khi Nga can thiệp quân sự vào Syria hồi tháng 9/2015 thì mới cứu được chính quyền Assad, khiến mưu đồ của Mỹ và đồng minh lại một lần nữa bị phá sản.

Nhận thêm nhiều vũ khí, trang bị mới, được sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Nga và hỏa lực từ trên không của nhóm Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) ở Syria, kết hợp với đòn tấn công bằng tên lửa hành trình từ trên không và trên biển, lực lượng trung thành với ông Assad đã lật ngược tình thế.

Từ chỗ đang thất bại và phải lùi về thế thủ, quân chính phủ Syria đã củng cố các vị trí chiếm đóng, dần dần chuyển sang thế công, liên tiếp đánh bại các nhóm đối lập và khủng bố ở khắp các tỉnh thành, lần lượt chiếm lại nhiều vùng đất đã mất trước đó như thành phố Aleppo hay thành cổ Palmyra, khu vực Tây Damascus…

Cục diện Syria và cả Trung Đông hiện nay đã khác xa thời Nga chưa tung quân sang hỗ trợ Assad. Quân đội Syria đã mạnh lên nhiều, vị thế của ông Assad đã vững chắc hơn, lực lượng quân sự của Nga vẫn hiện diện và còn hiện diện lâu dài ở Syria, liên minh Nga-Iran vẫn còn bền vững và có thể mở rộng thêm.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/muu-diet-syria-nga-lan-2-cuu-assad-my-tung-ke-hoach-b-3341295/