Nữ công nhân vứt bỏ con trong nhà vệ sinh dẫn đến tử vong

Sau khi trở dạ sinh một bé trai trong nhà vệ sinh của công ty, nữ công nhân đã bỏ con lại khiến bé bị tử vong.

Ngày 13/4, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, nữ công nhân Vàng Thị T (công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên) đã ra trình diện để phối hợp làm rõ hành vi “vứt bỏ con mới đẻ”. Bước đầu T khai bản thân chưa lập gia đình nhưng có nhiều mối quan hệ tình cảm dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. T thừa nhận không biết bố đứa bé là ai, sợ xã hội, gia đình đánh giá nên đã bỏ lại đứa con mới đẻ ra.

Thông báo truy tìm đối tượng Vàng Thị T

Trước đó, theo cơ quan công an, tháng 1/2022, Vàng T.T., sinh năm 2003, ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sinh con. Sau khi sinh con, T. vứt con ở nhà vệ sinh khiến cháu bé tử vong. Quá trình giám định tử thi và nguyên nhân chết của con chị T. cho thấy, đứa trẻ sinh ra vẫn sống, sau đó mới tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Việt Yên đã mời T. lên làm việc. Sau lần làm việc với cơ quan công an, T. bỏ đi biệt tích.

Ngày 12/4, Công an huyện Việt Yên phát đi thông báo Truy tìm đối tượng Vàng Thị T để làm rõ dấu hiệu của tội "Vứt bỏ con mới đẻ", quy định tại Điều 124 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nu-cong-nhan-vut-bo-con-trong-nha-ve-sinh-dan-den-tu-vong-206104.html