Muốn tống cổ Rooney, MU cắn răng mất 26 triệu bảng

Nếu quyết tâm đẩy Wayne Rooney ra khỏi Old Trafford hè tới, BLĐ MU sẽ phải chi ra 26 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng cho chàng tiền đạo người Anh.

Sa sút phong độ thảm hại, Rooney không còn giữ được vị trí trong đội hình chính của MU lẫn tuyển Anh và hiện đang phải đối diện tương lai khá mờ mịt.

Rooney ngày càng sa sút phong độ

Nguồn tin từ Old Trafford cho hay, lãnh đạo Quỷ đỏ đã tính đến phương án gạt bỏ R10 khi mùa giải 2016/17 hạ màn. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở mức lương cao chót vót 300.000 bảng/tuần mà Rooney nhận theo giao kèo đến hè 2019.

Nếu muốn đẩy người đội trưởng ra khỏi "nhà hát", MU sẽ phải trả khoản tiền bồi thường hợp đồng lên đến 26 triệu bảng, tương ứng 20 tháng lương.

Suốt 12 năm qua, Wayne Rooney là ngôi sao không thể đụng đến ở cả CLB lẫn ĐTQG. Anh luôn được đảm bảo suất chính thức và hiếm khi phải ngồi ngoài.

Nhưng gánh nặng tuổi tác khiến Rooney không thể duy trì được phong độ quãng thời gian gần đây. Anh gây thất vọng với sự nặng nề, xử lý thiếu thanh thoát dẫn đến chậm nhịp tấn công của toàn đội.

Trường hợp MU chấp nhận "giải phóng" cho Rooney, chân sút 31 tuổi sẽ nhận được không ít lời đề nghị hấp dẫn từ Trung Quốc hay giải nhà nghề Mỹ.

Anh phải ngồi dự bị 3 trận gần nhất của Quỷ đỏ

Ở Mỹ, cựu thủ quân Tam sư Steven Gerrard đang ăn lương 80.000 bảng/tuần trong màu áo LA Galaxy. Frank Lampard cũng nhận mức thù lao 75.0000 bảng/tuần tại New York City.

Nếu đến Trung Quốc, Rooney còn có thể đòi hỏi lương cao hơn. Tiền đạo Hulk mới đây đã gia nhập CLB Shanghai SIPG với mức phí chót vót 42 triệu bảng, kèm khoản thù lao 320.000 bảng/tuần.

Mặc dù vậy, Mỹ sẽ là điểm dừng chân lý tưởng hơn cho Rooney cùng gia đình, bởi văn hóa và cuộc sống nơi đây không quá khác biệt so với xứ sở sương mù.

* Anh Tuấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/333805/muon-tong-co-rooney-mu-can-rang-mat-26-trieu-bang.html