Mượn máy thổi oxy không được, đâm chết thai phụ

Chỉ vì chị Nguyễn Bích Hiền không đồng ý cho mượn máy thổi oxy mà Lê Chí Nguyện đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Đau xót hơn, chị Hiền đang mang thai 18 tuần. Hành vi man rợ của Nguyện bị TAND tỉnh tuyên tử hình vào ngày 16.8.

Lê Chí Nguyện lãnh án tử hình vì giết chết thai phụ.

Theo cáo trạng, vào chiều 2.1, Lê Chí Nguyện (SN 1983, ngụ ấp Minh Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe mô tô BKS 94H3-3594 đến trại sản xuất cua giống của anh Cao Hữu Nghị (ấp Hòa I, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để mượn máy thổi oxy.

Anh Nghị không có nhà, chị Nguyễn Bích Hiền (SN 1992, đang mang thai hơn 18 tuần) - vợ anh Nghị - bảo Nguyện điện thoại trực tiếp cho chồng mình để hỏi mượn.

Sau khi điện thoại không được anh Nghị đồng ý, Nguyện đi vào trong trại giống nhìn thấy trong trại vẫn còn 1 máy thổi oxy chưa sử dụng, bị cáo có đặt vấn đề hỏi chị Hiền: “Có cái máy dư đó sao không cho anh mượn”, thì bị chị Hiền yêu cầu đi ra khỏi trại, có gì đợi chồng về tính.

Khi chị Hiền bỏ đi ra cửa trước, Nguyện đi theo sau rồi bất ngờ rút dao mang sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyện bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa sáng 16.8, HĐXX nhận định, bị cáo Nguyện đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo còn bị thêm tình tiết tăng nặng vì giết người là phụ nữ đang mang thai. Sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Chí Nguyện.

Nhật Hồ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/muon-may-thoi-oxy-khong-duoc-dam-chet-thai-phu-549649.ldo