Muôn màu cuộc sống ở Trung Quốc qua ảnh

Thông qua những bức ảnh màu dưới đây, đất nước Trung Quốc hiện ra là một quốc gia thanh bình, đa dạng văn hóa.

Thanh Nga (theo Sina)

Bộ ảnh màu thực hiện suốt từ những năm 1970-đầu 2000 đã phần nào lột tả một đất nước Trung Quốc đa sắc màu văn hóa và hết sức thanh bình. Trong tấm ảnh chụp năm 1973, người phụ nữ dân tộc Thái đang rảo bước trên cây cầu Tây Song Bản Nạp đại kiều, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Một nhóm nhạc ăn vận kết hợp giữa truyền thống và hiện đại vào năm 1984.

Các cô gái ở Ma Cao đang ngồi thuyền để sang một khu chợ ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đại lục để bán hoa. Tấm hình này được chụp vào một buổi sáng sớm của năm 1985.

Bé gái đang đùa nghịch ở hồ nước Baiyangdian thuộc tỉnh Hà Bắc. Ảnh chụp năm 1989.

Hai cụ bà cùng bé gái tên Zhapo ngồi nhìn mọi người đang tắm bên bờ biển ở Dương Giang, tỉnh Quảng Đông.

Các cô dâu cười tươi rạng rỡ trong ngày cưới. Ảnh chụp ở Hồng Kông năm 1990.

Các em học sinh ở vùng Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc đang trên lớp học bài năm 1991.

Người nông dân đang chuyển hoa quả vốn là sản vật của địa phương lên thuyền để chở tới nơi tiêu thụ. Ảnh chụp tại Tam Đẩu, nơi đập Tam Hiệp chặn sông Dương Tử.

Các phụ nữ tham gia Lễ hội Ewenki tổ chức ở Khu tự trị Nội Mông của Trung Hoa năm 1992.

Các ông cụ đang ngồi thưởng trà trong một quán nước nhỏ ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang năm 1992.

Một nhà sư trẻ tá túc trong một ngôi chùa Thiếu Lâm Tự ở huyện Đăng Phong, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang tập võ thuật.

Các công nhân ở Quảng Châu đang theo dõi màn hình ti vi năm 1995.

Các chị em xúng xính váy áo thời thượng đang dạo phố ở Quảng Châu năm 1998.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/muon-mau-cuoc-song-o-trung-quoc-qua-anh-705111.html