Tin vắn thế giới ngày 15/3: Myanmar áp đặt thiết quân luật tại một số khu vực ở Yangon

Rộ tin Meghan chạy đua Tổng thống Mỹ 2024 sau buổi trả lời phỏng vấn gây sốc; Myanmar áp đặt thiết quân luật tại một số khu vực ở Yangon; EU vẫn có thể thành công trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID19… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Rộ tin Meghan chạy đua Tổng thống Mỹ 2024 sau buổi trả lời phỏng vấn gây sốc

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh trong Công đảng Anh cho biết, Meghan Markle đang xem xét sử dụng bối cảnh hậu trả lời phỏng vấn gây ổn ào vừa qua để khởi động sự nghiệp chính trị, mà có thể đưa cô tới Nhà Trắng.

Cụ thể, Công nương Meghan được cho là đang ráp nối quan hệ với giới chức cấp cao đảng Dân chủ Mỹ để khởi động chiến dịch và tìm cách chạy đua tranh cử. Theo Daily Mail (DM), các mạng lưới ủng hộ cựu Thủ tướng Tony Blair (Blairite), chủ nghĩa quốc tế và đảng Dân chủ đang bàn tán về tham vọng chính trị của Meghan và những người hậu thuẫn tiềm năng của Meghan.

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle trong buổi trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình huyền thoại Oprah Winfrey. Ảnh: CNN

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle trong buổi trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình huyền thoại Oprah Winfrey. Ảnh: CNN

Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc gặp cấp cao Mỹ-Nhật Bản

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 14/3 đưa tin Thủ tướng nước này Suga Yoshihide có thể sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 9/4 tới. Thủ tướng Suga sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng.

Triều Tiên chưa phản hồi liên lạc của chính quyền Tổng thống Biden

Triều Tiên được cho là vẫn chưa có bất kỳ phản hồi gì trước những nỗ lực kết nối của chính quyền Tổng thống Joe Biden qua các kênh ngoại giao ngầm kể từ giữa tháng 2.

Dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Biden, hãng tin Reuters cho biết kể từ giữa tháng 2, đội ngũ của nhà lãnh đạo Mỹ đã tìm cách kết nối với chính phủ Triều Tiên qua “một số kênh liên lạc, trong đó có cả phái đoàn ở Liên hợp quốc”.

Iran cho phép các quân nhân ứng cử tổng thống

Hội đồng Hiến pháp Iran ngày 13/3 đã thông qua quyết định cho phép quân nhân nước này ứng cử tổng thống. Kỳ bầu cử tổng thống sắp tới của Iran đã được ấn định tổ chức vào ngày 18/6 và Hội đồng Hiến pháp chịu trách nhiệm phê chuẩn các ứng cử viên.

Myanmar áp đặt thiết quân luật tại một số khu vực ở TP Yangon

Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar ngày 14/3 đã áp đặt thiết quân luật tại các quận Hlaingthaya và Shwe Pyi Thar ở thành phố Yangon.

39 người biểu tình thiệt mạng ở Myanmar, các nhà máy của Trung Quốc bị phóng hỏa

Hãng tin Reuters cho biết, ít nhất 39 người biểu tình đã thiệt mạng trong ngày 14/3 tại Myanmar trong khi các nhà máy của Trung Quốc bị phóng hỏa. Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã kêu gọi đảm bảo an toàn cho các công ty và nhân viên Trung Quốc.

Xe chở Tổng thống Argentina bị người biểu tình tấn công

Ngày 13/3, hàng chục người biểu tình quá khích đã ném đá vào chiếc xe chở Tổng thống Argentina Alberto Fernandez khi ông đến thăm thành phố Lago Puelo ở vùng Patagonia, nơi đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do cháy rừng.

Canada bác bỏ yêu cầu mới của bà Mạnh Vãn Châu

Một thẩm phán Canada ngày 14/3 đã bác bỏ yêu cầu của Giám đốc tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, rằng cần thừa nhận lời khai của các nhân viên của tập đoàn viễn thông Trung Quốc là bằng chứng chống lại việc dẫn độ sang Mỹ.

Lãnh đạo EU thừa nhận chương trình vaccine của khối phạm sai lầm

Đó là điều Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans nêu ra trong bối cảnh EU phải đối diện với một số chỉ trích nội khối vì không bảo đảm nguồn cung, phân phối vaccine không đồng đều giữa các nước thành viên.

Tờ nhật báo Der Tagesspiegel (Đức) ngày 14/3 dẫn lời ông Timmermans cho biết những sai lầm này đến từ quyết định của cả EU và các nước trong khối. Theo ông, hiện chưa phải là thời điểm để đưa ra kết luận cuối cùng về tính đúng sai và ưu tiên trước mặt là bảo đảm mọi người dân EU được tiêm ngừa vaccine.

EU vẫn có thể thành công trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 14/3, Ủy viên phụ trách thị trường nội bộ châu Âu Thierry Breton cho biết EU có thể đạt các mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 của quý đầu tiên năm 2021, bất chấp nguồn cung cấp vaccine AstraZeneca bị chậm trễ.

Ủy viên Breton khẳng định việc AstraZeneca chậm giao vaccine không đồng nghĩa với sự chậm trễ trong chương trình tiêm chủng quý đầu tiên của năm nay, cho biết Pfizer đang sản xuất nhiều hơn dự kiến và dây là cơ hội để bù đắp việc thiếu hụt nguồn cung vaccine.

Số ca mắc COVID-19 tại Israel tiếp tục giảm nhờ hiệu quả tiêm vaccine

Một tuần sau khi Chính phủ Israel mở cửa trở lại hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, số ca nhiễm mới bệnh COVID-19 tại nước này tiếp tục giảm nhờ hiệu quả của việc tiêm phòng vaccine.

Trung Quốc sử dụng bức xạ để diệt virus SARS-CoV-2 trên bao bì thực phẩm

Các nhà khoa học Trung Quốc đang bắt đầu tiến hành thử nghiệm xem liệu bức xạ có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2 trong chuỗi thực phẩm đông lạnh hay không.

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), nghiên cứu do Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) thuộc sở hữu nhà nước, Tổng Công ty Đồng vị và Bức xạ Trung Quốc và Công ty Thiết kế Thiết bị chiếu xạ và Viện Vi sinh vật, cùng thực hiện.

Australia lên kế hoạch thiết lập hành lang du lịch với Singapore

Australia đang xem xét lên kế hoạch thiết lập hành lang du lịch với Singapore trong vài tháng tới, tạo tiền đề cho quá trình nới lỏng lệnh đóng cửa biên giới quốc gia.

Phát biểu ngày 14/3, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Singapore Chan Chun Sing về kế hoạch trên. Dự kiến, ông Tehan sẽ có chuyến thăm Singapore trong vài tháng tới và thiết lập hàng lang đi lại giữa hai nước sẽ là chủ đề chính của chuyến đi.

Hòn đảo đầu tiên ở châu Âu sắp đạt miễn dịch cộng đồng

Hòn đảo Corvo thuộc Bồ Đào Nha nằm giữa Đại Tây Dương được cho là nơi đầu tiên ở châu Âu sắp đạt miễn dịch cộng đồng.

Theo Reuters, bác sĩ duy nhất của Corvo - hòn đảo nhỏ xanh tươi ở Bồ Đào Nha, nơi sinh sống của khoảng 400 dân cư – cho biết họ đã tiêm vaccine COVID-19 cho hầu hết dân số và sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Chính phủ Nigeria cam kết bảo đảm an toàn hệ thống trường học trên cả nước

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari ngày 13/3 cảnh báo các phần tử khủng bố và cướp bóc vốn đang nhằm vào các trường học trong thời gian gần đây, đồng thời nêu rõ chính phủ sẽ không cho phép việc gây tổn hại tới hệ thống trường học.

Tỷ lệ sinh của Singapore thấp nhất trong một thập kỷ

Theo dữ liệu báo cáo quý IV/2020 của Bản tin Nhân khẩu học Singapore, số trẻ được sinh ra ở quốc gia Đông Nam Á trong năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Theo đó, năm 2020 có 38.705 trẻ được sinh ra, giảm 1,5% so với 39.279 trẻ năm 2019. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 2010, khi có 37.967 trẻ.

Nigeria nỗ lực tìm kiếm, giải cứu 39 sinh viên bị bắt cóc

Ngày 13/3, lực lượng an ninh Nigeria đã tăng cường các nỗ lực giải cứu 39 sinh viên đại học bị bắt cóc, trong bối cảnh nhiều phương tiện truyền thông đăng tải những hình ảnh cho thấy các con tin đang khẩn cầu sự giúp đỡ.

Iran đưa nước biển đã khử muối vào các khu vực nội địa khô cằn

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 14/3 đã khánh thành các dự án lớn đưa nước biển đã khử muối vào các khu vực nội địa khô cằn.

Theo hãng tin Tasnim, hệ thống đường ống dài 3.700 km sẽ đưa nước biển đã khử muối từ Biển Oman và vùng Vịnh vào các khu vực khô cằn và các nhà máy công nghiệp thuộc những tỉnh gồm Hormozgan, Kerman, Yazd, Isfahan, South Khorasan, Razavi Khorasan, Sistan và Baluchestan.

Bỉ bắt giữ nhiều đối tượng liên quan tới phong trào Black Lives Matters

Cảnh sát Bỉ ngày 14/3 đã bắt giữ khoảng 10 người trong số từ 200-300 đối tượng đã có hành vi cướp phá và đụng độ với cảnh sát nước này trong các vụ tuần hành liên quan tới phong trào Black Lives Matters (Quyền sống cho người da màu) ở thành phố Liege.

Tây Ban Nha triệt phá băng nhóm buôn ma túy lớn nhất Madrid

Ngày 14/3, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã triệt phá được một băng nhóm buôn ma túy lớn nhất ở thủ đô Madrid.

Trong một loạt cuộc truy quét, cảnh sát bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 600 kg cocaine, khoảng 700.000 euro tiền mặt cùng 20 xe sang, trong đó có 1 chiếc Ferrari trị giá tới 250.000 euro.

15 người bị thương vong trong vụ xả súng tại Chicago, Mỹ

Ngày 14/3, cảnh sát thành phố Chicago (Mỹ) thông báo 2 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ xả súng diễn ra vào rạng sáng cùng ngày ở khu vực phía Nam thành phố.

Israel hoàn tất thử nghiệm đạn pháo thông minh dẫn đường bằng laser

Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/3 cho biết đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đối với một loại đạn pháo thông minh dẫn đường bằng laser, đường kính 120 mm, có độ chính xác cao và hỏa lực mạnh.

Loại đạn pháo trên có tên Iron Sting, được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Israel với sự hợp tác của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Tập đoàn Elbit Systems. Tại các bãi thử nghiệm vũ khí ở miền Nam nước này, Iron Sting đã được thử nghiệm trên các hệ thống pháo Cardom của Elbit và cho kết quả tấn công mục tiêu chính xác ở cả địa hình thông thoáng và địa hình khu dân cư.

Hàng trăm nghìn người dân Ecuador bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tro bụi núi lửa

Tro bụi từ ngọn núi lửa Sangay đang hoạt động và lũ lụt đã phá hủy khoảng 60.000 ha đất và hoa màu trên khắp Ecuador, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 350.000 người dân nước này.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/3, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên cả nước. Theo ông, chính phủ sẽ tái cơ cấu các khoản vay dành cho nông nghiệp, đồng thời triển khai lực lượng tới hỗ trợ nông dân.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-15-3-myanmar-ap-dat-thiet-quan-luat-tai-mot-so-khu-vuc-o-yangon-183024.html