Mượn danh nhà khoa học 'tô hồng' dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn?

Liên quan đến dự án nhận chìm 1 triệu m3 chất thải xuống biển Tuy Phong (Bình Thuận), PGS.TSKH Nguyễn Tác An nói: “Cần dừng lại dự án này, đưa ra những đánh giá khoa học về tác động đến môi trường".

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, PGS.TSKH Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng viện Hải dương học Nha Trang cho rằng, việc nhận chìm chất thải phải đảm bảo nguyên tắc nghiêm ngặt. Để việc nhận chìm không làm ảnh hưởng đến môi trường biển cần phải đóng thùng, đóng hòm chì và thả xuống ở độ sâu nhất định. Đặc biệt, không để nguồn thải ấy gây lại ô nhiễm thứ cấp.

PGS.TSKH Nguyễn Tác An cũng cho biết thêm, các chuyên gia của viện Hải dương học Nha Trang vẫn đang tiến hành quan trắc tại 12 điểm xung quanh khu vực được cho phép nhận chìm số vật chất là bùn, cát thu được từ quá trình nạo vét cảng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng, vùng nhận chìm 1 triệu m3 bùn thải là vùng nước chồi, năng suất sản lượng thủy sản cao. (Ảnh: Vietnamnet).

Liên quan đến dự án nhận chìm 1 triệu m3 chất thải xuống biển, thông tin một số báo đăng tải, danh sách các thành viên tham gia theo hồ sơ ban đầu từ phía công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có PGS.TSKH Nguyễn Tác An. Tuy nhiên, bản hồ sơ cuối cùng hiện được lưu giữ không có tên ông.

Trao đổi với PV, PGS.TSKH Nguyễn Tác An tỏ ra bất ngờ trước thông tin mình nằm trong danh sách các nhà khoa học tham gia thực hiện dự án này. Ông khẳng định: “Không ai liên hệ với tôi và tôi cũng không tham gia dự án này. Đơn vị thực hiện dự án “mượn tên” các nhà khoa học như vậy là vi phạm pháp luật".

Chiều cùng ngày, PV cố gắng liên hệ với đại diện công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cảng biển Việt Nam (đơn vị tư vấn dự án) để xác nhận, trong danh sách các nhà khoa học mà công ty trình lên cơ quan chức năng có tên ông Nguyễn Tác An hay không. Tuy nhiên, PV vẫn chưa nhận được hồi âm.

Trong diễn biến mới, báo Tiền Phong đưa tin, hội Nghề cá vừa có công văn kiến nghị Chính phủ cho tạm dừng thực hiện khẩn cấp giấy phép 1517 của bộ TN&MT về việc nhận chìm 1 triệu m 3 bùn thải xuống biển Bình Thuận. Hội Nghề cá Việt Nam nêu ý kiến về việc bộ TN&MT cấp phép cho công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn xuống vùng biển Bình Thuận.

Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị thành lập tổ chức độc lập kiểm tra, xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc đổ chất thải nạo vét; xem xét quy trình thẩm định dẫn tới cấp giấy phép 1517 của bộ TN&MT, đặc biệt là tính khách quan, trung thực, đại diện của Bộ này.

Lan Thơm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/muon-danh-nha-khoa-hoc-to-hong-du-an-nhan-chim-1-trieu-m3-bun-a333129.html