Muộn còn hơn không

Tính đến thời điểm này, có khoảng 30 công ty bán hàng đa cấp phải đóng cửa, giảm gần một nửa so với con số 67 DN hoạt động năm 2015.

Các DN này đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, hoặc tạm ngừng và chấm dứt hoạt động bán hàng dưới dạng này.

Đa cấp Japan Life Việt Nam bị xóa sổ

Dù không thống kê chính xác, song số nạn nhân “sập bẫy” bán hàng đa cấp lừa đảo có lẽ lên đến hàng chục vạn người. Trong đó, riêng trường hợp Công ty Liên kết Việt bị phanh phui cách đây gần một năm, đã lừa đảo tới hơn 60.000 nạn nhân tại 27 tỉnh, TP, chiếm đoạt số tiền trên 1.900 tỷ đồng. Khi những “quả bóng” đa cấp phát nổ, dư luận mới giật mình về hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng. Chỉ vì ham tiền lãi cùng với sự thiếu hiểu biết của người tham gia, hàng vạn người đã vay mượn, đổ tiền vào đa cấp để bị lừa đau đớn.

Các cơ quan quản lý đã vào cuộc và xử lý hàng loạt vụ việc cũng như lên tiếng cảnh báo về hình thức bán hàng đa cấp biến tướng, lừa đảo, thế nhưng vẫn chưa thể hạn chế, ngăn chặn hệ lụy và hậu quả của nó. Bán hàng đa cấp có “ma lực” gì khiến bao người lao vào như thiêu thân? Trước hết, hình thức bán hàng này đánh vào tâm lý người tham gia muốn kiếm lợi nhanh chóng. Nếu lôi kéo được càng nhiều người tham gia vào mạng lưới, lợi nhuận thu được càng tăng theo cấp số nhân. Thậm chí, khi lập được đội ngũ chân rết hùng hậu, người tham gia bán hàng đa cấp còn được “nâng cấp” chỉ đạo, điều hành hệ thống, được vinh danh, thu được mối lợi “khủng”. Hậu quả của bán hàng đa cấp lừa đảo đã được dư luận lên tiếng mạnh mẽ. Tuy nhiên, biện pháp của các cơ quan chức năng chưa đủ sức triệt tận gốc rễ.

Gần đây nhất, sau khi thanh tra, Bộ Công Thương đã công bố hàng loạt sai phạm của 2 “ông trùm” trong lĩnh vực bán hàng đa cấp là Công ty TNHH Amway Việt Nam và Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, chuyển hồ sơ cho các cơ quan liên quan để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Với việc đóng cửa hàng loạt DN bán hàng đa cấp lừa đảo; đồng thời, công bố các sai phạm, kiên quyết xử lý các DN kinh doanh bất chính nhằm lành mạnh hóa hoạt động bán hàng đa cấp có thể coi là động thái quyết liệt của Bộ Công Thương sau một thời gian dài bị các DN này “qua mặt”. Việc siết chặt, lấp lỗ hổng quản lý hoạt động bán hàng đa cấp là cần thiết, dù muộn còn hơn không.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/muon-con-hon-khong-278370.html