Mười ca khúc hay nhất năm 2012

Đài phát thanh AOL của Mỹ mới đưa ra danh sách mười ca khúc hay nhất trong năm 2012.

Đó cũng là tập hợp những giọng ca trẻ được yêu thích trong năm qua, như Justin Bieber, các nhóm nhạc One Director và The Wanted với những ca khúc thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng trong năm 2012… Trong danh sách ấy cũng không thể vắng mặt Adele cùng với Set Fire to the Rain – một trong những ca khúc phổ biến nhất trong năm vừa qua hoặc các ca sĩ theo dòng nhạc Indie như Fun. và Gotye.

Đọc E-paper

Stronger (What Doesn’t Kill You) - Kelly Clarkson

>> 10 bài hát được nghe nhiều nhất 2012
>> 10 bài hát được nghe nhiều nhất năm 2011

Ca khúc chủ đề trong album thứ năm của Kelly Clarkson là Stronger được thực hiện trong năm nay theo phong cách pop-rock gợi nhớ đến một ca khúc khác cũng nói về tâm trạng của một cô gái sau khi chia tay người yêu của cô là Since U Been Gone.

Cả hai ca khúc này đã nhận được nhiều ngợi khen của người hâm mộ cũng như của giới chuyên môn. Stronger từng đứng thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của nhiều nước tiếp sau thành công của A Moment Like This My Life Would Suck without You.

Part of Me – Katty Perry

Đây cũng là đĩa đơn thứ bảy đứng vị trí đầu trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của nữ ca sĩ vừa đạt danh hiệu Người phụ nữ của năm 2012 (theo bình chọn của tạp chí Billboard). Điều này đã giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ có số đĩa quán quân Hot 100 nhiều thứ hai trong mười năm đầu tiên của thế kỷ XXI, chỉ sau Rihanna (11 đĩa).

Glad You Came – The Wanted

Đạt thành công ở nhiều nước nhưng ngay tại thị trường âm nhạc phát triển rầm rộ nhất là Mỹ thì nhóm nhạc này lại tỏ ra khá chật vật. Mãi đến khi Glad You Came xuất hiện trên các bảng xếp hạng vào cuối năm 2011 và nhất là trong năm nay, khi nó đứng vị trí số 1 trong top 40 của bảng xếp hạng các ca khúc phát trên radio thì cái tên The Wanted mới được người yêu nhạc Mỹ đánh giá cao.

Glad You Came đã đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, giúp The Wanted trở thành nhóm nhạc Anh thành công nhất trên nước Mỹ kể từ sau thành công của Take That với Back for Good hồi năm 1995.

Set Fire to the Rain – Adele

Đây là đĩa đơn thứ ba nằm trong album 21 của nữ ca sĩ có biệt danh “họa mi nước Anh” Adele. Giống như Rolling in the DeepSome Like You, nội dung bài hát nói về nỗi buồn đau trong tình yêu. Đây là một trong ba ca khúc thuộc album trên được sử dụng làm nhạc quảng cáo cho các điểm quảng cáo truyền hình như Rescue Me, Ringer Revenge.

We Are Young – Fun

Nhóm nhạc theo dòng nhạc Indie – alternative này có lẽ không ngờ rằng ca khúc của họ sẽ nằm trong top 10 bản nhạc được yêu thích nhất trong năm 2012.

Chuyện bất ngờ ở chỗ sau khi ca khúc này được hát lại bởi nhóm Glee và phát trong đoạn quảng cáo xe hơi Chevrolet tại sự kiện thể thao đình đám Super Bowl XLVI thì đã nhanh chóng trở thành ca khúc chủ đạo của năm 2012.

Đây là lần đầu tiên một ca khúc của một ban nhạc bán được hơn 300 ngàn bản sao kỹ thuật số trong bảy tuần.

Turn Me On – David Guetta và Nicki Minaj

David Guetta đã kết hợp với những ca sĩ tên tuổi khác trong một sản phẩm âm nhạc hoành tráng mang tên Nothing But the Beat, nhưng ca khúc hợp tác với nữ ca sĩ da màu Nicki Minaj - Turn Me On – lại được chào đón nhất.

Mặc dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều, song ca khúc này lại đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 và được xem là sản phẩm thành công thứ hai của Guetta sau đĩa đơn Without You.

Somebody That I Used to Know – Gotye và Kimbra

Đây là ca khúc của ca sĩ nhạc sĩ mang hai dòng máu Bỉ – Úc hợp tác với nữ ca sĩ New Zealand Kimbra. Nội dung của ca khúc nói về cuộc chia tay trong êm dịu của một mối tình.

Ca khúc này đã mang lại tiếng vang cho một ca sĩ đến từ nước Úc kể từ sau thành công của người đồng hương Savage Garden, giúp anh giành được vị trí quán quân tại bảng xếp hạng ARIA Charts (Úc), UK Singles Chart (Anh) và Billboard Hot 100 (Mỹ), đồng thời lọt vào top 10 ở hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Tiêu thụ được hơn một triệu bản tại Anh, trở thành đĩa đơn tiêu thụ nhiều nhất tại đây, Somebody That I Used to Know cũng bán được hơn bốn triệu bản tại Mỹ (tính đến tháng 5 năm nay) và là bài hát được tải về nhiều nhất mọi thời đại tại Bỉ, có doanh số cao nhất tại Hà Lan, đứng thứ ba về doanh số tại Đức…

What Make You Beautiful – One Direction

Sau kết quả mùa giải thứ bảy của show truyền hình thực tế The X Factor tại Vương quốc Anh, các thí sinh xuất sắc đến từ Ireland này đã kết hợp với nhau trong nhóm nhạc One Direction. Màn ra mắt ấn tượng đầu tiên của nhóm với ca khúc What Make You Beautiful vào cuối năm 2011 đã tạo nên một ấn tượng đẹp trong lòng người yêu nhạc.

Ca khúc này được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào ngày 28/2 năm nay và đã đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. One Direction đã giành được sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả trẻ trên toàn thế giới với album đầu tiên mang tên Up All Night.

Hiện họ đang bắt đầu thực hiện tour diễn toàn thế giới để quảng bá cho album này.

Ass Back Home – Gym Class Heroes và Neon Hitch

Đĩa đơn thứ hai nằm trong album thứ năm The Paper Chronicles II của ban nhạc Gym Class Heroes, có sự góp giọng của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Neon Hitch, được phát hành vào tháng 11/2011. Nội dung của Ass Back Home nói về những hiểu lầm, nghi ngờ trong cuộc sống vợ chồng.

Boyfriend – Justin Bieber

Đây là đĩa đơn đầu tiên nằm trong album Believe của một ca sĩ mới 18 tuổi, sau khi được phát hành trong năm nay đã trở thành đĩa đơn đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng mười đĩa đơn bán chạy nhất. Boyfriend được viết bởi ca sĩ kiêm nhà văn Mike Posner – người được biết đến với các sáng tác nổi tiếng như Cooler Than MePlease Don’t Go.

Nguồn DNSG: http://doanhnhansaigon.vn/online/van-hoa-nghe-thuat/su-kien/2012/12/1070778/muoi-ca-khuc-hay-nhat-nam-2012/