Mừng ít, lo nhiều

Đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc tăng giá sẽ làm hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trở nên đắt hơn, vì thế sẽ giúp hàng tiêu dùng trong nước tăng sức cạnh tranh. Tuy vậy, vẫn còn đó nhiều nỗi lo.

Hiện có nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại bởi VN đang nhập siêu lớn nguyên vật liệu của Trung Quốc. Số liệu thống kê của Bộ Công thương cho thấy, năm 2009, Việt Nam nhập siêu khoảng 11,53 tỉ USD và 5 tháng đầu năm 2010 nhập siêu hơn 5 tỉ USD từ Trung Quốc. Chuyên gia kinh tế cao cấp Bùi Kiến Thành tỏ ra lo ngại vì VN nhập khẩu quá nhiều nguyên vật liệu của Trung Quốc để làm hàng xuất khẩu sang các nước khác. “Khi NDT lên giá, hàng nguyên liệu nhập từ Trung Quốc về cũng sẽ lên giá, chi phí đầu vào tăng lên. Nếu VN bán hàng qua nước thứ ba không phải thanh toán bằng NDT chắc chắn sẽ bị thiệt hại”, ông Thành cho biết. Điều quan trọng để đối phó với tình trạng lên giá của NDT hiện nay, theo các chuyên gia, DN cần cải thiện nhanh chóng hàm lượng hàng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông Thành cho rằng việc này rất cấp bách vì hàng chiến lược của VN xuất khẩu ra nước ngoài như may mặc, giày dép... một phần không nhỏ nhập nguyên liệu từ Trung Quốc. Hàm lượng các nguyên liệu càng cao mức độ ảnh hưởng càng lớn. “Những DN nào nhập khẩu quá nhiều nguyên liệu của Trung Quốc sẽ đứng trước nguy cơ phải bù lỗ. Đặc biệt, nhiều hợp đồng ký từ đầu năm buộc phải giao hàng sẽ thiệt hại lớn hơn”, ông Thành nhận định. Vì vậy, ngay từ bây giờ các DN cần phải tính xem mức độ ảnh hưởng của nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc trong giá thành sản phẩm như thế nào để có thể điều chỉnh ngay việc chào hàng với các thị trường không sử dụng đồng NDT để thanh toán. Dự báo tình hình thời gian tới, TS Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Quản lý kinh tế T.Ư cho rằng, mức tăng giá của đồng NDT vẫn tương đối thấp, chỉ khoảng hơn 0,4%. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, NDT sẽ còn tiếp tục tăng giá. Vì vậy, VN không thể không có sự đề phòng. Theo các chuyên gia, để ứng phó với sự tăng giá của đồng NDT, Bộ Công thương, cùng các bộ ngành khác phải thống kê chi tiết xem hiện nay đang nhập bao nhiêu, những mặt hàng gì của phía Trung Quốc. Đánh giá tác động của đồng NDT tăng giá, thông tin và dự báo cho các DN biết ảnh hưởng NDT thế nào, giúp cho DN theo dõi để có sự chuẩn bị. Doanh nghiệp xuất khẩu chưa hưởng lợi "Giá NDT thay đổi trên lý thuyết sẽ có lợi cho các DN xuất khẩu sang Trung Quốc, tuy nhiên thực tế gần đây giá xuất khẩu điều đang giảm xuống, khách hàng Trung Quốc giải thích do tỷ giá thay đổi nên giá mua cũng được điều chỉnh. Ngoài ra, trước đây họ thanh toán bằng NDT, chuyển khoản qua ngân hàng rồi quy đổi ra tiền đồng, nhưng nay họ lại yêu cầu thanh toán bằng USD. Chính vì vậy việc đồng NDT tăng giá cũng chưa mang lại lợi thế cho DN trong nước". Ông Nguyễn Đức Thanh - Phó chủ tịch Hiệp hội Điều VN Quang Thuần (ghi) Anh Vũ

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201026/20100625230147.aspx