Muller khai hỏa, Bayern lần thứ 2 tái chiếm ngôi đầu

Vòng 14 Bundesliga đêm qua 10.12 (giờ VN) chứng kiến Bayern Munich lấy lại ngôi đầu bảng của mình bằng chiến thắng giòn giã trước Wolfsburg.

Muller đã có bàn thắng đầu tiên cho Bayern sau 14 vòng đấu

Bayern Munich trở lại vị trí số 1 tại nước Đức

Trước đối thủ để thua mình đến 16 trận trong 20 lần đụng độ như Wolfsburg, đội chủ nhà Bayern Munich tràn đầy tự tin tiếp tục bám đuổi tân binh RB Leipzig trên bảng xếp hạng. Wolfsburg thì lại đang chơi rất tệ, đội bóng có biệt danh "Bầy sói" dù thay Giám đốc kỹ thuật từ tháng 10 năm nay nhưng thành tích vẫn không mấy cải thiện với vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Và họ đành phải ngậm ngùi xem lại bản thân sau trận đấu đêm qua.

Bước chân đến Allianz Arena với sức chứa 75.000 khán giả, "Bầy sói" biết mình đã lọt vào hang hùm và thật sự họ chỉ trụ được đúng 5 phút. Sau đó là màn tra tấn của "Hùm xám" lên đối thủ của mình. Dù không thật sự vượt trội về thông số nhưng Bayern Munich biết cách kiểm soát thế trận theo kiểu người Ý từng làm và dưới bàn tay của HLV Ancelotti, họ không hung hãn nữa, họ chỉ... đáng sợ thôi.

Lợi thế sân nhà cùng với đẳng cấp vượt trội đã giúp Bayern Munich có một trận đấu tương đối nhàn hạ. Điều đó không chỉ thể hiện qua việc họ 5 lần chọc thủng lưới đối phương mà còn dễ thấy ở sự tự tin đập - nhả bóng ở các pha lên bóng.

Lewandowski tiếp tục là hung thần của Wolfsburg khi lập cú đúp ở trận đấu đêm qua, đó đều là hai cú ra chân cận thành tương đối dễ dàng sau những pha sút bóng không thành công của đồng đội. Điều đáng nói ở trận đấu này là bàn thắng của Thomas Muller.

Dù không phải là bàn thắng quá đẹp mắt nhưng đó là pha lập công đầu tiên của Muller ở mùa bóng này dù đã trải qua vòng đấu thứ 14. Sự tịt ngòi lạ lùng của chân sút số một nước Đức đã khiến người hâm mộ hoài nghi rất nhiều nhưng mọi thứ đã được giải tỏa vào đêm qua bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Muller ở phút 76.

Roger (áo xanh) chọc thủng lưới RB Leipzig

Chiến thắng 5 sao của Bayern Munich càng thêm giá trị khi ở trận đấu cùng giờ, RB Leipzig bất ngờ bại trận 0-1 trên sân Ingolstadt. Trận thua đầu tiên của tân binh này đã tạo điều kiện cho Bayern lấy lại ngôi đầu nhờ có cùng 33 điểm nhưng hơn hiệu số thắng-bại (+25 so với +17).

Dù bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng suốt 78 phút còn lại, RB Leipzig không thể nào cân bằng được điểm số và đành nhìn "Hùm xám" đoạt ngôi đầu bảng trong nuối tiếc.

Cũng đêm qua, Borussia Dortmund đã rất vất vả mới kiếm được 1 điểm trên sân của Cologne. Bị đối phương dẫn 1-0 ở phút 28 nhưng mãi đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Marco Reus mới gỡ hòa cho đội bóng của HLV Tuchel.

Ở các trận đấu còn lại, Frankfurt và hòa Hoffenheim hòa nhau 0-0, Freiburg và Hamburg cùng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Darmstadt và Augsburg.

Kim Chao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/muller-khai-hoa-bayern-lan-thu-2-tai-chiem-ngoi-dau-70638.html