Mục tiêu hàng đầu của IS hiện nay là gì?

Theo lời kể của một chiến binh đào ngũ từ tổ chức IS người Đức, hiện nay, mục tiêu của IS là nhắm vào tấn công các thành phố lớn ở Châu Âu chứ không phải là cuộc chiến ở Syria như chúng đã làm.

NBC News ngày 4/8 dẫn lại câu chuyện gây sốc mà một “cựu chiến binh” IS người Đức kể lại tiết lộ về mục tiêu hàng đầu của tổ chức này.
Theo đó, Harry Sarfo, 27 tuổi, một công dân Đức từng gia nhập hàng ngũ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Quá khiếp sợ trước sự tàn bạo của IS, Harry đã bỏ trốn. Tuy nhiên, anh ta bị cảnh sát Đức bắt tại sân bay Bremen hồi tháng 7 năm ngoái với cáo buộc tham gia các hoạt động khủng bố.

IS có đầy đủ lực lượng từ nhỏ nhất tới tinh nhuệ nhất

Theo PV Rukmini Callimachi của New York Times, đồng thời là cộng tác viên của NBC News, Harry đứng ở vị trí rất cao trong hàng ngũ của IS, thậm chí, Harry còn được giới thiệu vào lực lượng đặc biệt Emni của IS.

“Emni” là đơn vị tình báo đặc biệt của IS, là một mắt xích quan trọng trong bộ máy khủng bố của IS, và là phần lõi trong chiến dịch khủng bố của tổ chức này. Những nhân viên đứng trong hàng ngũ Emni có vai trò thúc đẩy các cuộc tấn công ngoài lãnh thổ Syria và Iraq qua việc tuyển mộ và phân bổ các chiến binh, đồng thời luân chuyển các “gián điệp”.

IS có đầy đủ lực lượng từ những lính mới ở các độ tuổi, những tay súng dày dặn kinh nghiệm, cho tới lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị lính đặc công tinh nhuệ.

Trong nhà tù được canh phòng cẩn mật nhất nước Đức, Harry tiết lộ, IS có vô số chân rết ở khắp các nước châu Âu. Những người này chỉ đợi lệnh là sẽ tiến hành các vụ tấn công. Tất cả đều sẵn sàng như vụ tấn công ở Brussels (Bỉ) và loạt vụ tấn công khủng bố Paris .

“Hiện, ưu tiên hàng đầu của IS là thự hiện kế hoạch tấn công các thành phố ở châu Âu”, Harry nói.

Ưu tiên hàng đầu của IS là thự hiện kế hoạch tấn công các thành phố ở châu Âu

Anh ta kể, sau khi cố gắng tới Syria, một người đàn ông đã lấy dấu vân tay và phỏng vấn anh ta. Tuy nhiên, thời gian làm việc cho tổ chức này, khiến Harry nhận ra những điều vô cùng khủng khiếp. Anh ta đã từng chứng kiến các vụ hành quyết dã man như: ném đá, chặt đầu, nổ súng, chặt tay và nhiều bộ phận khác nhỏ ra. “Ám ảnh nhất là vụ IS bắn 6 người đàn ông vào đầu. Thật không thể chịu nổi. Tôi đã vô cùng khiếp sợ và tìm cách trốn khỏi nơi khủng khiếp ấy sau 3 tháng gia nhập”, Harry nói.

Theo những gì anh ta nói, IS đang tiếp tục nhắm tới việc thực hiện các vụ tấn công ở Anh, Pháp và Đức. Tuy nhiên, hiện lực lượng chiến binh thánh chiến sẵn sàng hi sinh tại Anh còn thiếu, nhưng tại Pháp thì “có đủ người rồi”, NBC News dẫn lại lời kể của Harry khi được hỏi về việc này. Sau khi được đào tạo, có hàng trăm chiến binh đã trở về Châu Âu và sẵn sàng chờ lệnh.

Những vụ hành quyết dã man của IS khiến Harry khiếp sợ

Tuy nhiên, Harry cũng tiết lộ rằng, Emni phải thừa nhận là thâm nhập vào Mỹ là điều khó hơn nhiều. Nhưng không có nghĩa là không thể. IS đang cố gắng lợi dụng các mạng xã hội như một giải pháp chính để tuyển mộ những kẻ khủng bố ngay tại nước sở tại.

“Mỹ và Canada là 2 nước mà IS dễ dàng tuyển binh qua mạng. Cộng với việc kiểm soát súng đạn cởi mở, nên IS có kế hoạch cực đoan hóa những phần tử tiềm năng qua mạng xã hội, mà không cần phải trực tiếp đưa súng cho họ.

Cuối cùng, Harry thừa nhận, chính những đoạn video cực đoan đã khiến anh ta “mơ” tới những cuộc thánh chiến hoành tráng. Nhưng anh ta đã nhanh chóng tỉnh mộng khi chứng kiến những tội ác vô nhân tính mà chúng dùng cho chính các chiến binh, những người chiến đấu cho chúng.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/muc-tieu-hang-dau-cua-is-hien-nay-la-gi-167130.html