Mục kích vũ khí trên khu trục hạm tên lửa Trung Quốc

(Kienthuc.net.vn) - Tân Hoa Xã đăng hình ảnh hệ thống vũ khí trong chuyến thăm tàu khu trục tên lửa Quảng Châu của Hải quân Trung Quốc.

Tàu khu trục tên lửa Quảng Châu thuộc lớp Lữ Dương (Type 052B) là chiến hạm tàng hình đa năng của Hải quân Trung Quốc. Trong ảnh là tổ hợp pháo phòng không tầm gần Type 730 trang bị pháo 7 nòng cỡ 30mm có tốc độ bắn 5.800 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 3.000m.

Khu trục Quảng Châu có lượng giãn nước 6.600 tấn, dài 155m, thủy thủ đoàn 280 người. Tàu được trang bị hệ thống hỏa lực hiện đại cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, trên không. Trong ảnh là hệ thống rocket săn ngầm phóng loạt Type 75 cỡ 240mm có tầm bắn 1.200m.

Đài radar điều khiển hỏa lực trên tàu.

Bệ phóng tên lửa đối không tầm trung SA-N-12 (dự trữ đạn 48 quả) có tầm bắn từ 2,5-32km, độ cao tiêu diệt mục tiêu 15-15.000m.

Hệ thống ống phóng mồi bẫy nhiệt Type 726-4.

Cụm máy phóng ngư lôi chống tàu ngầm Yu-7 cỡ 324mm.

Tàu khu trục Quảng Châu trang bị 2 động cơ tuốc bin khí và 2 động cơ diesel cho phép đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/h. Trong ảnh là 2 ống xả khí thải động cơ tàu.

Tháp lắp radar trinh sát mặt biển/trên không, radar điều khiển hỏa lực tên lửa, pháo.

Trực thăng đa năng Z-9 đậu ở đuôi tàu.

Tàu khu trục tên lửa Quảng Châu trang bị tổ hợp tên lửa hành trình tầm xa YJ-83 (16 đạn bố trí ở giữa thân tàu) có tầm bắn tới 200km.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/201301/Muc-kich-vu-khi-tren-khu-truc-ham-ten-lua-Trung-Quoc-889149/