Mục kích tàu CSB Việt Nam diễn tập với Nhật Bản

Mới đây, tàu Cảnh sát biển Việt Nam 6001 đã tiến hành cuộc diễn tập trên biển với tàu Echigo của Nhật Bản với sự tham gia có cả máy bay trực thăng.

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, sáng 13/6, tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, tàu JCG Echigo của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard – JCG) do thuyền trưởng Chikara Toyota cùng 54 thủy thủ đoàn đến thăm hữu nghị Việt Nam và BTL Cảnh sát biển. Nguồn ảnh: VOV

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, sáng 13/6, tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, tàu JCG Echigo của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard – JCG) do thuyền trưởng Chikara Toyota cùng 54 thủy thủ đoàn đến thăm hữu nghị Việt Nam và BTL Cảnh sát biển. Nguồn ảnh: VOV

JCG Echigo là chiếc duy nhất thuộc lớp tàu tuần tran cỡ lớn với trực thăng (Patrol Vessel Large With Helicopter - PLH). Đây được xem là một trong những tàu tuần duyên lớn nhất và hiện đại nhất của JCG. Nguồn ảnh: India Defence

Echigo (PLH 08) có lượng giãn nước toàn tải lên tới 3.750 tấn, dài 105,40m, đuôi tàu thiết kế nhà chứa lớn với sân đỗ trực thăng. Nguồn ảnh: India Defence

Cận cảnh thượng tầng với một số loại radar trang bị cho Echigo (PLH 08). Nguồn ảnh: VOV

Trong chuyến thăm này, thuyền trưởng và nhóm cán bộ tàu LLBVBB Nhật Bản sẽ chào xã giao UBND Thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, Trung tâm MRCC Khu vực 2 và tổ chức các hoạt động như luyện tập trên hải đồ, trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, tổ chức luyện tập chung trên biển và giao lưu thể thao với Cảnh sát biển Việt Nam. Trong ảnh, sân đỗ máy bay của Echigo (PLH 08). Nguồn ảnh: VOV

Trước khi rời Đà Nẵng vào hôm 16/6, tàu Echigo (PLH 08) đã tiến hành cuộc diễn tập chung trên Biển Đông với tàu Cảnh sát biển Việt Nam 6001. Nguồn ảnh: Getty Images – Hoang Dinh Nam

Trong ảnh, sĩ quan CSB Việt Nam quan sát các khoa mục diễn tập từ tàu PLH 08. Nguồn ảnh: Getty Images – Hoang Dinh Nam

Đáng lưu ý, tàu CSB-6001 vốn là một lớp tàu tuần tra cỡ nhỏ được JCG viện trợ không hoàn lại cho Cảnh sát biển Việt Nam. Nguồn ảnh: Getty Images – Hoang Dinh Nam

Một cán bộ chỉ huy CSB Việt Nam phối hợp chỉ huy diễn tập trên tàu Echigo (PLH 08). Nguồn ảnh: Getty Images – Hoang Dinh Nam

Tàu CSB-6001 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chống nạn buôn lậu, bảo vệ môi trường biển, giữ gìn an ninh, an toàn hàng hải và cứu hộ cứu nạn. Nguồn ảnh: Getty Images – Kyodo News

Nguồn ảnh: Getty Images – Hoang Dinh Nam

Các thủy thủ Nhật Bản đang quan sát tàu CSB-6001 có lượng giãn nước đầy tải 725 tấn, dài 56,7m. Nguồn ảnh: Getty Images – Hoang Dinh Nam

Việt Nam nhận được tổng cộng 5 chiếc tàu như kiểu CSB-6001. Nguồn ảnh: Getty Images – Hoang Dinh Nam

Chỉ huy tàu Echigo (PLH 08) đang theo dõi cuộc diễn tập. Nguồn ảnh: Getty Images – Hoang Dinh Nam

Trực thăng đa dụng/cứu hộ cứu nạn S-76 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Loại phi cơ này có tầm hoạt động 761km, tốc độ tối đa 287km/h. Nguồn ảnh: Getty Images – Hoang Dinh Nam

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-tau-csb-viet-nam-dien-tap-voi-nhat-ban-889775.html