Mục kích hàng chục chiến đấu cơ Mỹ-Hàn tập trận Red Flag (2)

Điểm hẹn lại lên, hàng chục chiến đấu cơ của Mỹ và đồng minh đều tập trung tới căn cứ không quân Eielson nhằm chuẩn bị cho Red Flag- Alaska.

Khi bước vào huấn luyện, các phi đội tham gia Red Flag- Alaska sẽ được chia thành hai đội “quân đỏ” và “quân xanh”, trong đó quân đỏ đóng vai trò lực lượng phòng thủ còn quân xanh là lực lượng tấn công. Bên cạnh đó còn có “quân trắng” đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động diễn ra trên không.

Về cơ bản mọi hoạt động diễn tập tại Red Flag- Alaska đều được mô phỏng theo tình huống thật khi Không quân Mỹ và đồng minh xảy ra xung đột các quốc gia thù địch tiềm tàng. Bên cạnh không chiến các máy bay của Mỹ còn phải đối phó với cả lực lượng phòng không mặt đất của đối phương khi di chuyển vào sâu bên trong vùng địch.

Để các phi đội diễn tập theo đúng kế hoạch đề ra, bộ chỉ huy của Red Flag- Alaska phải chuẩn bị rất kỹ trước đó nhiều tháng trước khi đợt tập trận này được khai mạc nhằm tránh các tình huống đáng tiếc có thể xảy ra trên không.

Theo thống kê trung bình mỗi đợt tập trận Red Flag- Alaska Quân đội Mỹ và các nước đồng minh phải huy động khoảng 700 binh sĩ và 60 máy bay quân sự các loại đến căn cứ không quân Eielson và khoảng 500 binh sĩ và 40 máy bay khác đến căn cứ không quân Elmendorf. Mọi hoạt động của Red Flag- Alaska đều diễn ra đồng thời tại hai căn cứ này.

Trong giai đoạn đỉnh điểm của Red Flag- Alaska, trên bầu trời phía đông Alaska có khoảng 70 máy bay quân sự hoạt động cùng một lúc và các đội bay thực hiện ít nhất hai nhiệm vụ chiến đấu mỗi ngày.

Nhìn chung Red Flag- Alaska là cơ hội tốt các đơn vị không quân không chỉ của Mỹ mà cả đồng minh có cơ hội cọ sát với môi trường tác chiến thực tế từ cấp đơn vị chiến đấu cho đến các cấp chỉ huy.

Trong ảnh là tiêm kích F-16 thuộc phi đội tiêm kích 36 của Không quân Mỹ tham gia Red Flag- Alaska.

Còn dưới mặt đất là biên đội F-15K của Hàn Quốc đang đợi lệnh cất cánh.

Hải quân và Lính thủy Đánh bộ Mỹ hầu như chỉ sử dụng các biến thể của tiêm kích F/A-18 trong các đợt tham gia Red Flag- Alaska gần đây.

Tiêm kích F-15K mang số hiệu 047 của Không quân Hàn Quốc tại căn cứ Eielson.

Red Flag- Alaska còn tổ chức hoạt động diễn tập đổ bộ đường không dành cho các đơn vị lính dù và biệt kích thuộc Không quân Mỹ và Hàn Quốc.

Do tác chiến tầm gần các đơn vị này đều được triển khai bằng máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules.

Chỉ với khoảng vài trăm binh sĩ tham gia quy mô của các đợt diễn tập đổ bộ đường không tại Red Flag- Alaska cũng khá hạn chế.

Một chiếc C-130 của Không quân Hàn Quốc cất cánh từ căn cứ Eielson.

Theo ngay sau nó là siêu máy bay vận tải quân sự của Mỹ C-17 Globemaster III.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-hang-chuc-chien-dau-co-my-han-tap-tran-red-flag-2-772070.html