Mục kích dàn xe tăng – pháo rầm rập tiến vào Moscow

Các trang bị vũ khí khí tài của Quân đội Nga đã tiến vào thủ đô Moscow từ hôm 28/4 để tiến hành các hoạt động tổng duyệt diễu duyệt binh vào ngày 9/5.

Chiến Xa

Các phương tiện vũ khí hạng nặng tham gia duyệt binh 9/5 tiến vào thành phố Moscow cổ kính khi trời còn đang sáng trắng. Ảnh: Các xe chiến đấu tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Kornet-D.

Sau mỗi một lần duyệt binh, chính quyền Moscow lại phải sửa đường do các vũ khí hạng nặng “cày nát” khi di chuyển vào thành phố.

Xe bọc thép chở quân Typhoon-K.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Xe bọc thép chở quân Object 693 dùng khung gầm bánh xích hạng trung Kurganets-25, trang bị module tháp pháo tự động trang bị súng máy 12,7mm.

Xe chiến đấu bộ binh Object 695 dùng khung gầm bánh xích hạng trung Kurganets-25, trang bị module tháp pháo lắp pháo tự động 30mm cùng 4 tên lửa chống tăng.

Xe tăng chủ lực Object 148 dùng khung gầm bánh xích hạng nặng Armata.

Pháo tự hành 2S19M2 Msta-S.

Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV.

Xe phóng tự hành 9P78-1 của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật – chiến dịch Iskander-M.

Xe chiến đấu của bộ đội đổ bộ đường không BMD-4M.

Xe bọc thép chở quân đổ bộ đường không BTR-MDM.

Xe phóng tự hành 15U175M của tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars.

Xe tiếp đạn 15T418 cho tổ hợp Yars.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-K K-17 VPK-7829 dùng khung gầm bánh lốp Bumerang.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-dan-xe-tang-phao-ram-rap-tien-vao-moscow-675647.html