Mục đích mang gần 3 nghìn ký thuốc nổ ở Quảng Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá thành công vụ mua bán gần 3 nghìn ký thuốc nổ.

Sáng ngày 20/6, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam gặp mặt báo chí thông báo kết quả triệt phá thành công vụ án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Đại tá Dương Tấn Bộ, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Trưởng phòng PA92 - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau một thời gian dài theo dõi đến lúc 21h15 ngày 17/6, tại vườn ươm 3B của Công ty TNHH MTV Đức Uyên thuộc thôn 4 xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Cơ quan ANĐT bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển chất nổ.

Các đối tượng gồm Phạm Phong (SN 1952, ở tại 193 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thu (SN 1969, ở tại thôn Tất Viên xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Tang vật thu giữ 384 ký thuốc nổ và một xe ô tô Innova biển số 92A-044.36 dùng để vận chuyển số thuốc nổ trên.

Gần 3.000 ký thuốc nổ do các đối tượng vận chuyển lên miền núi để bán cho các đối tượng khai thác vàng trái phép vừa bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá thành công.

Trước khi chuyển số thuốc nổ lên Hiệp Đức tiêu thụ và bị bắt tại đây. Lúc 18 giờ ngày 17/6, Phạm Phong đã chỉ đạo cho xe chở vật liệu nổ bỏ xuống và gửi tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ (SN 1971, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Nguyễn Văn Khứ cũng là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán vật liệu nổ của Phong và Thu.

Tại hướng điều tra khác, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 17/6, tổ công tác của Cơ quan ANĐT phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Khứ tàng trữ 50 thùng thuốc nổ với tổng trọng lượng 1.200 ký, 7.000 cái kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500 m dây cháy chậm.

Lúc 22 giờ 45 phút ngày 17/6, Cơ quan ANĐT tiếp tục kiểm tra và bắt quả tang tại nhà ông Nguyễn Hữu Hải tàng trữ 35 thùng thuốc nổ với tổng trọng lượng 840 ký.

Lúc 3 giờ sáng ngày 18/6, Cơ quan ANĐT tiếp tục thu giữ tại vườn sau nhà ông Nguyễn Văn Ngôn 6 bao thuốc nổ với tổng trọng lượng 214 ký.

Lúc 11 giờ ngày 19/6, Cơ quan ANĐT tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Thị Bích Thủy (SN 1973, trú tại xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), qua khám xét thu giữ tại nhà Thủy một số tài liệu liên quan đến việc mua bán vật liệu nổ với đối tượng Phạm Phong và Nguyễn Thị Thu.

Đây là số kíp nổ nằm trong đường dây vật liệu vừa bị Cơ quan ANĐT bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đến nay Cơ quan ANĐT đã bắt giữ 5 đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ gồm: Phạm Phong, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Khứ và Đoàn Thị Bích Thủy.

Tổng khối lượng thuốc nổ thu giữ được là 2.964 ký, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500 m dây cháy chậm.

Đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán vật liệu nổ vừa bị Cơ quan ANĐT bắt giữ, vận chuyển khối lượng thuốc nổ lớn này để bán cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, trong đó chủ yếu là khai thác vàng trái phép tại miền núi tỉnh Quảng Nam.

Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho Ban chuyên án vụ án vật liệu nổ.

Đại tá Huỳnh Trung Nguyên cho biết qua điều tra kết luận rằng số thuốc nổ này chỉ phục vụ cho việc khai thác khoáng sản trái phép, chứ không có mục đích nào khác nữa.

Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án lập công xuất sắc trong vụ án trên.

Hồng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/muc-dich-mang-gan-3-nghin-ky-thuoc-no-o-quang-nam-3311660/