Mùa xuân là Tết trồng cây

KTĐT - Ngày 8/2/2011 (mùng 6 Tết Tân Mão), hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh", chào mừng Năm Thanh niên 2011, tại Bảo tàng Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã phát động Tết trồng cây -Xuân Tân Mão 2011.

Tới dự và tham gia trồng cây cùng tuổi trẻ Thủ đô có đồng chí Phạm Quang Nghị, UVBCT, Bí thư Thành ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 500 thanh thiếu nhi tiêu biểu của TP. Mùa xuân năm 1960, Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Đáp lời kêu gọi của Người, phong trào trồng cây đầu Xuân đã trở thành phong tục tốt đẹp của nhân dân ta trong những năm qua. Từ đó đến nay, cứ Tết đến, Xuân về, trên khắp mọi miền đất nước, nhân dân ta lại nô nức tổ chức Tết trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân để tỏ lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào trồng cây xanh tại các khu dân cư, công sở, trường học đã đang được đẩy mạnh, góp phần làm cho màu xanh phủ khắp các trục đường, ngõ phố, trở thành những "lá phổi xanh" cho TP. Sau mỗi Tết trồng cây, lại có thêm hàng ngàn, hàng vạn cây xanh được trồng mang lại lợi ích nhiều mặt cho địa phương, đơn vị và hộ gia đình. Thế hệ trẻ Thủ đô cũng luôn ý thức rằng, Tết trồng cây là một nét đẹp trong văn hóa Việt nam thời kỳ hiện đại, nó đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường cho đất nước. Không dừng lại ở 15 cây xanh được trồng tại Bảo tàng Hà Nội, ngay trong lễ phát động, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đã kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên toàn Thành phố. Trong dịp Xuân này, mỗi người trồng ít nhất 1 cây xanh tại địa phương, trường học, đơn vị mình công tác. Đồng thời, trồng cây nào phát triển tốt cây đó. Thành đoàn Hà Nội cũng chỉ đạo tất cả các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tham gia hưởng ứng việc trồng cây, phấn đấu trồng 50.000 cây xanh, đồng thời đảm nhiệm các công trình thanh niên tình nguyện như "Vườn cây thanh niên", "Hàng cây thanh niên", "Con đường thanh niên"…. Phong trào trồng cây xanh không chỉ dừng lại trong dịp sau Tết, mà là một tiêu chí thi đua của các tổ chức đoàn trong Năm thanh niên 2011. *Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đãtham gia trồng cây tại Thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, những năm qua, thị xã Sơn Tây đã duy trì tốt phong trào trồng cây gây rừng, tạo cảnh quan môi trường. Đến nay, toàn thị xã trồng và duy trì 330 ha rừng. Ngoài ra, các xã, phường, nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì tốt việc trồng cây cảnh, cây phân tán, cây bóng mát... tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngay sau Lễ phát động Tết trồng cây tại thị xã, 100% xã, phường tổ chức phát động Tết trồng cây. Theo kế hoạch, mỗi xã, phường trồng từ 200-500 cây bóng mát, cây ăn quả các loại. *Tại Trường Tiểu học Yên Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã dự lễ phát động Tết trồng cây của quận Hà Đông. Với khẩu hiệu "Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây", năm nay quận Hà Đông phấn đấu mỗi nhà, mỗi người trồng ít nhất một cây xanh, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh để bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, bền vững. *Tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đào Văn Bình đã dự và tham gia trồng cây cùng các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện Đan Phượng. Toàn huyện phấn đấu trồng mới khoảng gần 40.000 cây, trong đó khối các xã, thị trấn trồng khoảng 26.000 cây, cây bóng mát là 14.000 cây, cây ăn quả 12.000 cây. Khối trường học trồng mới khoảng 4.000 cây bóng mát, khối các cơ quan, đơn vị khác trồng 700 cây bóng mát.... *Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đã dự Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Thạch Thất. Theo kế hoạch, năm 2011, toàn huyện phấn đấu trồng mới 60.000 cây phân tán, 100ha rừng các loại. Và ngay trong ngày phát động (8/2), toàn huyện đã trồng được 1.200 cây bằng lăng và hoa sữa dọc tuyến đường tỉnh lộ 420 từxã Phú Kim đi xã Hương Ngải. *Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã đến dự lễ phát động Tết trồng cây tại khu đô thị mới Dương Nội (quận Hà Đông) và chúc Tết cán bộ, nhân viên Sàn bất động sản Nam Cường nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Từ năm 2008 đến nay, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội là Chủ đầu tư tuyến đường Lê Văn Lương mở rộng đã tổ chức trồng hàng nghìn cây xanh trên các trục đường mới mở và các khu đô thị mới góp phần tô điểm, làm đẹp thêm ý nghĩa công trình Chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. *Cũng trong ngày hôm qua, nhiều quận, huyện như Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Xuân, Phú Xuyên, Mỹ Đức… cũng đã ra quân tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh, sạch. Nhóm PVTS

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=55&newsid=279742