Mùa tựu trường nhiều sản phẩm mới

Nhân mùa tựu trường, các doanh nghiệp trong nước ra mắt nhiều sản phẩm mới, tiện dụng, chất lượng, giá cả hợp lí. Tuy nhiên, các dụng cụ học tập như viết, kéo, thước… của Trung Quốc vẫn thu hút vì mẫu mã đẹp, giá rẻ.

Nhiều dụng cụ “thông minh”

Ở TP.HCM, tại các hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Fahasa, Phương Nam, siêu thị Co.opMart, BigC, Lotte Mart trưng bày đầy ắp tập, sách, cặp, đồng phục, viết, bảng, thước, gôm tẩy… Trong đó, các nhà sản xuất Việt Nam tung ra nhiều sản phẩm mới, có tính năng “thông minh”, cải tiến mẫu mã, niêm yết giá công khai giúp phụ huynh dễ dàng chọn lựa.

Tập vở làm bằng giấy trắng tự nhiên, chống lóa, dòng kẻ rõ ràng; bìa tập đa dạng. Trong mỗi chồng tập đều tặng kèm xấp giấy nhãn, giá từ 35.000-65.000đ/10 quyển. Cặp được thiết kế với chất liệu mềm, thấm mồ hôi, nhỏ gọn chứ không cồng kềnh như trước, có cần kéo; các hình minh họa trên cặp như công chúa, siêu nhân được ép nổi, có thể sờ được hình dáng nhân vật nên rất thu hút trẻ, giá từ 300.000-700.000đ/sản phẩm.

Tập của các nhà sản xuất trong nước làm bằng giấy trắng tự nhiên, chống lóa, bìa in hình đẹp thu hút khách

Đồng phục học sinh may sẵn phần lớn dành cho đối tượng học sinh tiểu học và THCS. Loại vải phổ biến để may đồng phục là ka-tê, các loại vải cotton và chất liệu polyester (có độ mềm rũ), đường cắt may sắc sảo hơn. Đối với nữ sinh tiểu học, các sản phẩm thường là đầm, váy áo lẻ; nam sinh tiểu học có đồng phục là quần tây/quần short, áo sơ mi.

Tùy theo nhà sản xuất, chất liệu và kích cỡ, giá các sản phẩm khác nhau. Nhãn hàng Việt Tiến, áo lẻ nam (học sinh cấp I) từ 110-140.000đ/chiếc; quần tây lưng thun từ 120.000đ trở lên/chiếc; áo lẻ nữ từ 110-135.000đ/chiếc. Tại các chợ, các loại đồng phục may sẵn có giá mềm hơn. Bộ đầm đồng phục có giá khoảng 100.000đ/chiếc, áo sơ mi nam 65.000-75.000đ/chiếc, quần tây nam khoảng 90.000đ/chiếc...

Bảng viết chữ có hai mặt: mặt viết bằng phấn và mặt viết bằng bút. Bốn góc tấm bảng có bốn khóa kẹp, khi viết hết mặt giấy chỉ cần tháo ra rồi gắn mặt giấy khác vào. Hiện có loại bảng viết tự xóa, có kèm một cây viết, phía dưới bảng là cần gạt, chỉ cần gạt nhẹ chữ sẽ biến mất, không bụi bẩn. Phía trên bảng có gắn các chữ số với bốn phép tính (cộng, trừ, nhân, chia), giúp trẻ dễ dàng học thuộc. Dịp này, văn phòng phẩm HP tung ra các loại tranh treo về bảng chữ cái có tiếng, hình ảnh trên tranh toàn bộ là 3D giúp trẻ dễ dàng học thuộc.

Riêng văn phòng phẩm Thiên Long có các loại keo dán hình thỏi son rất bắt mắt, bám dính tốt trên tất cả loại giấy, không dính tay như hồ dán. Gôm tẩy được làm từ chất liệu hypolyme chất lượng, dẻo dai, ít bụi với hình ảnh chiếc bút chì ngộ nghĩnh, ngoài tẩy xóa trên giấy và trên film, có thể tẩy được mực của các loại bút khác mà không làm rách hay hư giấy. Nhiều loại bút không dùng ruột nên trọng lượng nhẹ; bút dạ kim thế hệ mực mới, có thể dễ dàng rửa với nước kể cả khi dính lên quần áo, tay chân… Nhiều dụng cụ học tập khác của Vĩnh Tiến, Hồng Hà, Bến Nghé, Hami… có sự thay đổi lớn về kiểu dáng, mẫu mã, tính năng nhưng giá bán không tăng, trừ một số hàng cao cấp.

Hàng Trung Quốc vẫn thu hút

Những năm trở lại đây, thị trường đồ dùng học tập trong nước có sự khởi sắc, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Tuy nhiên, khảo sát tại các nhà sách, sản phẩm Trung Quốc vẫn thu hút khách vì mẫu mã đẹp, kịp thời đáp ứng thị hiếu, giá rẻ.

Sáng 24/7, tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ (đường Nguyễn Ảnh Thủ, Q.12, TP.HCM), có hai phụ huynh đang dẫn một nhóm trẻ đến mua dụng cụ học tập. Một bé gái tám tuổi nói: “Mẹ mua đồ chuốt viết chì hình con cừu cho con đi”, bé thì chọn hình đôi dép có in nữ hoàng băng giá, bé chọn hình cá heo, bé nam thì chọn hình ngựa cút kít. Tất cả sản phẩm này đều của Trung Quốc. Chị Hiệp, phụ huynh của nhóm này nhìn thấy cũng hào hứng lựa cho mỗi em một con thú. “Biết của Trung Quốc nhưng thấy đẹp quá, giá lại rẻ, tụi nhỏ cũng thích nên mua. Xài xong có thể trưng bày trong tủ”.

Không riêng chị Hiệp, nhiều khách thích thú với sản phẩm Trung Quốc vì rất đa dạng, nhiều tính năng. Ví dụ, hộp đựng bút viết bằng thiếc nhưng sơn màu rất ngọt, in nổi hình các nhân vật hoạt hình trong các phim chiếu tại các rạp năm 2015, 2016; hộp có nam châm nên dễ dàng tháo, mở; ngay góc hộp có gắn đồ chuốt viết chì dính liền với hộp; bên trong hộp có ép tấm nhựa nhỏ để gắn thời khóa biểu rất tiện lợi, giá phải chăng từ 35.000- 75.000đ. Không chỉ điện thoại mới có ốp lưng, hiện có loại ốp lưng với các ngăn đựng viết, tập, đồ chuốt, gôm tẩy rất tiện, chỉ cần bỏ vào cặp sẽ lấy ra cả bộ, giá chỉ 48.000đ. Tại các chợ An Sương (Q.12), Bà Điểm (H.Hóc Môn), Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp)… dụng cụ học tập Trung Quốc chiếm phần lớn, thu hút nhiều đối tượng là công nhân, người lao động nghèo có thu nhập thấp.

Hiện các siêu thị lớn đã bắt đầu các chương trình khuyến mãi nhưng chưa rầm rộ. Tại nhiều nhà sách, người tiêu dùng sẽ được giảm giá 10-20% nếu mua trọn bộ sách giáo khoa và sách tham khảo. Nếu mua sách tham khảo nâng cao, mức khuyến mãi từ 20-30%.

Các siêu thị lớn đã liên kết với nhà sản xuất để đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tham gia bình ổn thị trường để chia sẻ khó khăn với phụ huynh. Tại Co.opMart, cặp học sinh hiệu Mr.Vui đang tham gia bình ổn thị trường, giảm giá 10%; nhãn hiệu đồng phục học sinh nam nữ SCG đang giảm 8%, Công ty cổ phần May Sài Gòn 2 - Sanding giảm từ 10-20%...

Thanh Hoa

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/mua-sam/thi-truong/mua-tuu-truong-nhieu-san-pham-moi-79684/