Mưa nhấn chìm nhà cửa của người dân ở Hòa Bình

Mưa bão số 2 nhấn chìm nhiều ngôi nhà sâu trong nước ở tỉnh Hòa Bình. Hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến đường ở các huyện bị sạt lở.

Ảnh hưởng của bão số 2, từ sáng 17/7, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bị bao phủ bởi mưa lớn, sấm sét. Tại huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình), nước ở thượng nguồn các dòng sông dâng lên khiến nhiều ngôi nhà bị ngập sâu.

Nước mưa khiến nhiều tuyến đường liên thôn, xã tại huyện Kim Bôi bị ngập úng.

Một số tuyến đường khác ở Kim Bôi bị nước cô lập, người dân không thể di chuyển.

Trong khi đó, nhiều đoạn trên tuyến đường từ Kim Bôi đi xã Bắc Sơn (Kim Bôi, Hòa Bình) bị sạt lở, đất đá chắn ngang đường.

Đầu giờ chiều cùng ngày, thông tin với PV Kiến Thức, ông Lê Ngọc Quản - Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Hòa Bình - cho biết: "Hiện nay, Hòa Bình cơ bản có một số huyện có hiện tượng ngập, sạt lở nhưng sạt lở nhỏ do ảnh hưởng của bão số 2. Tuy nhiên, đã có phương án điều tiết giao thông tại chỗ". Ảnh đường ở Mai Châu (Hòa Bình) bị sạt lở do mưa lũ.

Tại tuyến đường từ TP Hòa Bình lên Đà Bắc, nhiều đoạn bị sạt lở, đất bùn và đá lớn chặn đường các phương tiện.

Mưa lớn tiếp tục khiến nước ở thượng nguồn các dòng sông tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình dâng lên, chảy siết.

Nước lũ chảy lớn ở các con sông tại Lạc Sơn (Hòa Bình).

Nhiều ruộng lúa, hoa màu của người dân bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại.

Một số tuyến đường liên thôn xã ở Lương Sơn (Hòa Bình) bắt đầu ngập nước, bị cô lập.

Trong khi đó, tại nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Hòa Bình, nước lũ cũng đang dâng lên, nhà cửa của một số người dân cũng bị nước lũ tràn ngập.

Một số tuyến đường chính trong khu vực TP Hòa Bình cũng bị ngập úng, các phương tiện tham gia lưu thông khó khăn.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-mua-nhan-chim-nha-cua-cua-nguoi-dan-o-hoa-binh-902968.html