Mùa mưa, “nóng” chuyện thiếu điện

Hiện nay đang ở nửa cuối mùa mưa bão, nhưng chuyện cắt điện luân phiên đang diễn ra ở nhiều địa phương làm nóng dư luận mấy ngày gần đây. Có người đã ví von, ngành điện đang "hạn nặng".

Thông tin từ ngành điện đưa ra cho thấy, mực nước ở các hồ thủy điện - nguồn cung cấp điện năng chính của nước ta đang rất thấp so với trung bình nhiều năm. Ông Đào Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, chưa có năm nào tình trạng hạn hán lại kéo dài như vậy. "Có thể khẳng định đây là thảm họa không thể cứu vãn được đối với ngành điện. Chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2010, với tình hình này, kế hoạch phát điện cho năm 2011 rất đáng lo và nguy cơ thiếu điện trong năm tới rất rõ nét", ông Hưng nói. Do hệ thống điện không có công suất dự phòng, nên hiện nay vào giờ cao điểm buộc phải giảm tải từ 5-10%. Để khắc phục tình trạng thiếu điện, EVN phải huy động các nhà máy chạy bằng nhiên liệu đắt tiền như dầu DO, FO và mua điện của Trung Quốc nên trong 6 tháng đầu năm, thông tin được EVN đưa ra là đã lỗ tới gần 6.000 tỷ đồng. Mức lỗ dự kiến sẽ giảm bớt nhưng vẫn phụ thuộc vào lượng nước về các hồ thủy điện cuối năm. Về các giải pháp khắc phục, ông Hưng cho biết, có thể nhìn thấy từ nay đến 2012 nguy cơ thiếu điện không tránh được và giải bài toán thiếu điện này cần sự chung sức từ nhiều phía. EVN tiếp tục đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà máy điện, làm việc với các nhà máy điện ngoài ngành để huy động tối đa công suất, kể cả các nhà máy chạy bằng nhiên liệu đắt tiền, sẽ mua điện của Trung Quốc với sản lượng cao nhất song ngay từ bây giờ các phụ tải phải rà soát lại việc tiêu thụ điện của mình. Một điều bất hợp lý đang tồn tại ở Việt Nam đó là mức tăng điện năng tương ứng với GDP tăng 1 đơn vị là 2, thậm chí cao hơn, nghĩa là để tăng 1%GDP điện năng sẽ phải tăng từ 2% trở lên. Trong khi đó, mức độ tiêu hao trung bình thế giới chỉ khoảng 1,0%-1,3%. Các nước càng phát triển thì mối quan hệ này càng nhỏ hơn 1%. Thiếu điện diễn ra đã nhiều năm và không phải là mới, nhưng lời giải tổng thể để giải bài toán thiếu điện vẫn cứ luẩn quẩn chưa có lối thoát. Chưa có thống kê chính thức nào được đưa ra về thiệt hại của nền kinh tế do thiếu điện nhưng ngành điện vẫn cứ ca bài ca đã quá cũ là phải tăng giá điện. Tăng giá điện có đúng là nguyên nhân cần thiết và quan trọng để chúng ta không còn thiếu điện? Nếu các quan chức ngành điện trả lời công khai trước dư luận rằng, cho phép ngành điện được tăng giá, "ngang bằng với các nước trong khu vực", Việt Nam ta sẽ không còn tình trạng thiếu điện, thì có lẽ việc đòi tăng giá điện, lúc đó xem ra mới có giá trị! Rất tiếc, điều này không có quan chức EVN dám hứa?! Để giải quyết tình trạng thiếu điện, thiết nghĩ ngành điện trước khi trách thời tiết, hãy coi lại chính mình! An Bình

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20100927110911881p61c71/mua-mua-nong-chuyen-thieu-dien.htm