Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại đối với các tỉnh miền núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 16 giờ ngày 23-7, vị trí tâm bão số 4 (bão Sonca) ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10...

* Xuất hiện bão số 4 trên Biển Đông

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) ngày 23-7, mưa lũ từ ngày 19-7 đến nay tại các tỉnh miền núi phía Bắc làm 1 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương, 13 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 17 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, 209 nhà phải di dời khẩn cấp; 1.086ha lúa và 603ha hoa màu bị ngập, hư hại; 51 con gia súc, 308 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 125,63ha ao, hồ nuôi thủy sản và 160 lồng bè bị thiệt hại... (THÁI HƯNG)

Ảnh minh họa.

Thông báo, hướng dẫn cho 32.150 phương tiện tránh bão: Về công tác ứng phó với bão số 3 và bão số 4 (bão số 4 có tên quốc tế bão Sonca), theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 32.150 phương tiện với 152.680 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới và bão số 3 để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. (HOÀNG XUÂN)

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do bão:Ngày 23-7, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, để bảo đảm an toàn, hãng điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Hồng Công (Trung Quốc) và Quảng Châu (Trung Quốc). Cụ thể, 8 chuyến bay trong ngày 23-7 của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hồng Công, Quảng Châu phải lùi giờ bay, gồm VN592, VN593, VN594, VN595, VN502, VN503, VN506 và VN507. Thời gian khởi hành mới của các chuyến bay này chậm từ 2 tiếng 30 phút đến 4 tiếng. (MẠNH HƯNG)

Bão số 4 mạnh cấp 8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 16 giờ ngày 23-7, vị trí tâm bão số 4 (bão Sonca) ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 24-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) từ Vĩ tuyến 16,50 vĩ độ Bắc đến Vĩ tuyến 20,50 vĩ độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113. (TTXVN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/mua-lu-tiep-tuc-gay-thiet-hai-doi-voi-cac-tinh-mien-nui-phia-bac-513209